Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tài xế dùng rượu và ma túy?

TPO - Rượu và ma túy là những chất kích thích vô cùng nguy hiểm khi tài xế đang lái xe mà sử dụng 1 trong 2 chất này và  tăng lên gấp bội phần nếu sử dụng đồng thời cả 2.

Theo Bác sĩ CK II Huỳnh Thanh Hiển- Bệnh viện Tâm thần TPHCM, các ảnh hưởng của rượu lên não bộ sẽ  càng nghiêm trọng nếu với nồng độ rượu trong máu càng cao.

BS Hiển cho biết, nếu nồng độ rượu từ 60-100mg/100ml máu (0,3-0,5mg/1 khí thở) thì vỏ não người uống sẽ bị ức chế lan tỏa, có cảm giác buồn ngủ, giảm sự tập trung và chú ý, phản xạ chậm và kém khả năng phối hợp các động tác, giảm khả năng phán xét và đưa ra quyết định hợp lý, trương lực cơ giảm. Ở nồng độ này việc điều khiển xe rất dễ gây tai nạn và vì thế hầu hết các quốc gia đều cấm ở nồng độ này.

Đối với người có nồng độ rượu từ 100-150mg/100ml máu (0,5- 0,75mg/l khí thở) thì gần như toàn bộ vỏ não sẽ bị ức chế, buồn ngủ, phản ứng trước các tình huống chậm 1 cách đáng kể, thất điều động tác, nhức đầu hoặc choáng váng, suy giảm chức năng thị giác như nhìn mờ hoặc nhìn đôi, trương lực cơ giảm mạnh.  Khi nồng độ đạt trên 400mg/100ml máu (2mg/l khí thở) người uống sẽ rơi vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp, có thể ngưng thở và tử vong.

“Do rượu làm chậm phản ứng của não trước các tình huống cần đưa ra quyết định và phản ứng tức thời (phản xạ bị chậm) nên người uống rượu điều khiển xe rất dễ gây ra tai nạn giao thông. Giả sử, 1 xe ô tô đang lưu thông với tốc độ 50km/h và chỉ cần phản ứng chậm 1 giây (chậm rời chân ga để đạp chân thắng trong 1 giây) thì xe đã trôi về phía trước được 13,8m (50.000m/3.600 giây). Đó chính là sự nguy hiểm khi lái xe mà có 1 lượng cồn trong cơ thể.”, BS Hiển nhấn mạnh.

Việc tài xế sử dụng ma túy và rượu khi đang lái xe là cực kỳ nguy hiểm

Riêng về ma túy, theo BS Hiển, ma túy gồm nhiều loại khác nhau, nhưng nói chung được xếp vào 2 nhóm là ức chế và kích thích thần kinh trung ương (não bộ). Heroin thuộc nhóm ức chế thần kinh trong khi hầu hết các ma túy còn lại thuộc nhóm kích thích (đá, lắc, cỏ Mỹ, tem giấy, cocain…).

Do rượu gây ức chế thần kinh nên nếu sử dụng đồng thời rượu và heroin sẽ có tác động hiệp đồng gây ức chế thần kinh quá đáng, làm buồn ngủ và chậm các phản xạ hoặc đưa ra các quyết định xử lý tình huống sai lầm (thay vì đạp chân thắng thì đạp nhầm chân ga) và gây ra các hậu quả thảm khốc.

Ngoài ra, người nghiện heroin nếu không có heroin trong vòng 4-6 tiếng sẽ có hội chứng cai rất khó chịu, lúc đó họ mất khả năng làm chủ bản thân và có những hành vi nguy hiểm. Đa số người nghiện heroin khi lên cơn ghiền thường dùng rượu để khỏa lấp sự khó chịu này bằng cách uống thật say.

BS CK II  Huỳnh Thanh Hiển, BV Tâm thần TPHCM.

Trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Long An, BS Hiển cho rằng khó mà biết tài xế đang ở “thì” nào của cơn nghiện heroin (đang phê hay đang đói thuốc và dùng rượu để làm giảm sự khó chịu do đói thuốc) vì test nhanh nước tiểu chỉ có thể cho kết quả là người đó có thể đã sử dụng heroin trong vòng 5-7 ngày trở lại đây, test nồng độ heroin trong máu và trong nước tiểu cùng thời điểm sẽ cho kết quả chính xác hơn và có kết luận chính xác về “thì” của tài xế. Tuy nhiên điều này cũng không quá cần thiết vì dù ở “thì” nào cũng đều làm mất khả năng điều khiển và vận hành phương tiện giao thông.