Chiến sĩ công an mướt mồ hôi, hối hả làm đường nông thôn

TPO - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ mướt mồ hôi trên công trình xây dựng đường nông thôn tại huyện Vĩnh Thạnh.

Giữa trưa nắng, hàng chục chiến sĩ cùng người dân làm việc hối hả trên công trình lộ giao thông nông thôn tại ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. - Ảnh: Hòa Hội

Các chiến sĩ chia từng nhóm, mỗi người mỗi việc một cách nhịp nhàng; người khuân cát đá, người đứng cối trộn hồ, đổ nước, người lo xi măng… - Ảnh: Hòa Hội

Càng về trưa, nắng càng gay gắt khiến mồ hôi nhễ nhại nhưng các chiến sĩ vẫn nhiệt tình, tươi cười vui vẻ. Với họ, được cống hiến, giúp người dân có con đường sạch đẹp, thuận tiện đi lại là niềm vui và hạnh phúc. - Ảnh: Hòa Hội

Cùng tham gia với các chiến sĩ công an còn có đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ địa phương

Bà Võ Thị Điệp ở ấp Quy Lân 6 vui mừng nói: "Mấy chục năm mới có con đường khang trang như thế này. Trước đây, đặc biệt vào mùa lũ, phải dùng xuồng đưa đón con đi học, vất vả vô cùng”. - Ảnh: Hòa Hội

Ông Huỳnh Văn Tính, Trưởng ấp Quy Lân 6 cho biết, trước đây đường sá khó khăn, mỗi khi mưa, bà con, học sinh đi lại vất vả. Tuy nhiên, giờ có con đường đẹp, khang trang người dân vô cùng phấn khởi. “Con đường không chỉ phục vụ đi lại, lưu thông hàng hóa trong ấp mà còn liên xã”, ông Tính nói.

Tuy vất vả nhưng chiến sĩ vẫn tươi cười, nhiệt tình với công việc. - Ảnh: Hòa Hội

Đoàn thanh niên công an thành phố Cần Thơ tổ chức làm công trình bê tông hóa con đường dài 1km tại ấp Quy Lân 6, xã Thạnh Quới với sự tham gia của 45 cán bộ, chiến sỹ. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ còn phát quang, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn xã, diễn ra từ ngày 6-9/6. Đây là 1 trong các hoạt động chiến dịch Hành quân xanh của tuổi trẻ công an TP Cần Thơ 2022.

Xã Thạnh Quới của huyện Vĩnh Thạnh là địa phương còn nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương còn rất khó khăn. Đặc biệt địa phương đang ra sức xây dựng nông thôn mới nên rất cần có sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành. - Ảnh: Hòa Hội

Trung úy Nguyễn Thanh Thái - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ cho biết, những công trình, phần việc của tuổi trẻ công an thành phố sẽ đóng góp trực tiếp vào những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời giúp cho chính quyền và nhân dân địa phương sớm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Qua đó thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ công an thành phố đối với cộng đồng và xã hội. - Ảnh: Hòa Hội