Cập nhật dịch COVID-19: BN 137 tái dương tính ở Nghệ An đã tiếp xúc với ai

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp nhận thông tin về một trường hợp bệnh nhân COVID-19 (Số 137) đã được điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và xuất viện nhưng có nghi ngờ dương tính trở lại, hiện đang cách ly tại nhà ở xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành Nghệ An.

Đồng Nai: Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên đã khỏi bệnh

Ngày 24/4,  bệnh nhân mắc C0VID-19 đầu tiên ở tỉnh Đồng Nai là anh V.V.T. (28 tuổi, ca bệnh số 247, ngụ TP.HCM, làm việc tại Công ty TNHH giày Gia Định chi nhánh Biên Hòa) đã được xuất viện. Bệnh nhân V.V.T. được điều trị tại bệnh viện Phổi Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS- CoV2, sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không đau họng. Sau khi xuất viện anh T. tiếp tục cách ly tại ký túc xác trường Đại học Đồng Nai 14 ngày theo quy định.

TS- Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: "Tính đến ngày 24/4, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang được kiểm soát tốt. Toàn tỉnh chỉ còn 37 người thuộc diện cách ly tập trung tại các Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa khu vực Long Khánh, Phổi Đồng Nai, Bệnh viện Quân y 7B, Trung tâm Y tế H.Trảng Bom, Trung tâm Y tế H.Thống Nhất và Trường đại học Đồng Nai. Trong số này có 12 nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly Trường đại học Đồng Nai. Ngoài ra, còn 47 trường hợp đang được theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 107 trường hợp khác cần được theo dõi sức khỏe". (Mạnh Thắng)

Nghệ An: Bệnh nhân 137 tái khám tại Hà Nội chưa từng tiếp xúc với người nào ở địa phương

Ngày 24/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế Nghệ An có báo cáo nhanh về trường hợp bệnh nhân số 137.

Theo đó, vào khoảng 18h30p (ngày 23/4), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An tiếp nhận thông tin về một trường hợp bệnh nhân COVID-19 (Số 137) đã được điều trị khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và xuất viện nhưng có nghi ngờ dương tính trở lại, hiện đang cách ly tại nhà ở xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành Nghệ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh chỉ đạo Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Thành và xã Công Thành tiến hành điều tra dịch tễ học và họp bàn phương án xử lý, phòng chống dịch.

Bệnh nhân Đặng Văn B (Bệnh nhân số 137), trú tại xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 15/3 bệnh nhân từ Đức về Việt Nam được cách ly y tế tập trung tại Khu cách ly Sơn Tây - Hà Nội, ngày 23/3, bệnh nhân được khẳng định mắc COVID-19 và chuyển về Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh - Hà Nội điều trị. Sáng ngày 22/4, bệnh nhân được Bộ Y tế công nhận khỏi bệnh, cho ra viện trở về địa phương. Trước khi bệnh nhân về đã được lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả.

Chiều 22/4, bệnh nhân bắt xe taxi do lái xe Đào Văn Đạt, 35 tuổi,  trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ,  Hà Nội, chở từ Hà Nội về nhà tại xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Trên đường về có dừng đổi tiền ở tiệm vàng tại Thành phố Tam Điệp - Ninh Bình; và dừng ăn phở tại quán ăn ở thôn Minh Thanh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa khoảng thời gian 19h30 phút.

Đến 21h cùng ngày, bệnh nhân về đến nhà và tự cách ly ở nhà riêng (chưa từng tiếp xúc với ai trong gia đình và hàng xóm).

Hiện bệnh nhân số 137 đã được xe của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đón trở lại điều trị lúc 23h00 ngày 23/4. (Cảnh Huệ)

Hà Nội: 44 người hoàn thành cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình

Khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm) vừa tiến hành bàn giao những người cách ly hoàn thành 30 ngày cách ly tập trung tại khách sạn. Được biết, mỗi phòng khách sạn có giá trên dưới 2 triệu đồng/ngày đêm, do người cách ly tự chi trả.

Đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, sau 30 ngày thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Hòa Bình (quận Hoàn Kiếm), đến nay việc cách ly tập trung đã hoàn thành. Được biết, đây là 1 trong 2 khách sạn của Hà Nội thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn. Người cách ly tại đây tự chi trả chi phí phòng nghỉ, mỗi phòng nghỉ có giá trên dưới 2 triệu đồng/ngày đêm.

Trong thời gian cách ly tập trung tại khách sạn, UBND phường Hàng Bài đã phối hợp với khách sạn Hòa Bình làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng các hướng dẫn chuyên môn về cách ly y tế; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhân lực phục vụ điểm cách ly tập trung đảm bảo nguyên tắc 3 vòng phục vụ; phòng cách ly, lối đi riêng, các biển cảnh báo; mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ phòng hộ cá nhân, thu gom rác thải lây nhiễm; triển khai tổ chức tập huấn các quy định về chuyên môn y tế, hướng dẫn cách sử dụng trang bị phòng hộ cá nhân để đảm bảo an toàn cho người thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly, tránh lây nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân; thường xuyên theo dõi việc chấp hành các quy định về cách ly, kịp thời nhắc nhở các trường hợp chưa tuân thủ đúng các quy định; ban hành các quyết định cách ly y tế... theo đúng hướng dẫn tại các Quyết định số 878/QĐ-BYT và số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

UBND phường, trạm y tế, ban chỉ huy quân sự phường… đo nhiệt độ 2 lần/ngày; nhân viên y tế trực 24/7 tại khách sạn, hỗ trợ khách lưu trú khi cần.

Được biết, khách sạn Hòa Bình đã tiếp nhận tổng số 42 người, trong đó có 25 người nước ngoài và 17 người Việt Nam; 33 người đã chấp hành hết thời gian cách ly và đã được UBND phường cấp Phiếu xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, 9 người đã được chuyển về tiếp tục cách ly tập trung hoặc về nơi cư trú tiếp tục thực hiện cách ly. (Trần Hoàng)

Hậu Giang: Tiếp tục tạm dừng các sự kiện tập trung trên 30 người

Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục tạm dừng các sự kiện tập trung trên 30 người, chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài…

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung kể từ ngày 24/4/2020 đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Theo đó, các biện pháp bắt buộc chung gồm: Người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, phải đeo khẩu trang khi ra ngoài; thực hiện vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Không tập trung trên 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, nhà máy, công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở, địa điểm được phép hoạt động; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Người có dấu hiệu ốm, sốt thì nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm: các sự kiện văn hóa, vui chơi, giải trí tập trung trên 30 người (trừ trường hợp được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền); hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (tụ điểm ca nhạc, karaoke, rạp chiếu phim, khiêu vũ; trò chơi điện tử, internet công cộng; cơ sở mát-xa, xông hơi, phẫu thuật thẩm mỹ; hoạt động hội chợ, chợ đêm). Chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài.

Các hoạt động được phép hoạt động trở lại như các cơ sở kinh doanh, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao, du lịch và các hoạt động khác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như số khách không quá 50% số ghế, giữ khoảng cách giữa các hành khách; hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn cho hành khách.

Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 đi học trở lại từ ngày 27/4; học sinh từ mầm non đến lớp 8 đi học trở lại từ ngày 4/5; sinh viên có thể bắt đầu đi học trở lại từ ngày 4/5 tùy theo tình hình các trường, cơ sở giáo dục, đào tạo tự quyết định.

Đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước, hạn chế hội họp đông người không cần thiết, tăng cường hình thức họp trực tuyến, trường hợp cần thiết tổ chức họp thì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đổi mới phương thức làm việc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí thời gian và nhân lực.

Các địa phương tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các trạm kiểm soát ra vào chợ, khu vực tập trung đông người (để đo thân nhiệt và tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định)…

Đến thời điểm hiện tại, Hậu Giang chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, đồng thời đứng đầu cả nước về tỷ lệ khai báo y tế.  (Cảnh Kỳ)

Đà Lạt: Siêu thị 0 đồng với 2.000 suất quà cho người nghèo

Siêu thị 0 đồng ở TP.Đà Lạt với nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá hơn 700 triệu đồng bắt đầu mở cửa từ ngày 24/4 để hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Siêu thị 0 đồng được đặt tại 15 Cô Giang (Phường 9, TP.Đà Lạt) đã thu hút hàng trăm người đến nhận quà ngay trong ngày đầu tiên.

Bên trong siêu thị có nhiều gian hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như ATM gạo, mì tôm, trứng gà, rau củ, dầu ăn, khẩu trang, quần áo, nước sát khuẩn…

Mỗi người dân có thể lựa chọn những mặt hàng cần thiết theo nhu cầu của mình, sao cho tổng giá trị các mặt hàng trị giá 300.000 đồng, không tính quần áo cũ.

Nhiều đoàn viên thanh niên túc trực hỗ trợ, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, xếp hàng đúng khoảng cách 2 m, gói quà, mang vác hàng hóa ra xe… 

Ban tổ chức cho biết siêu thị 0 đồng mở cửa từ 8-11 giờ và từ 14 – 16 giờ 30’ ngày 24/4 và một số ngày tiếp theo, tùy vào tình hình thực tế. 

“Vì đại dịch COVID-19 nên các hoạt động dịch vụ đều bị ngưng trệ. Những người già neo đơn, người lao động bị mất việc làm rất cần có sự hỗ trợ của cộng đồng để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí Thư tỉnh Đoàn Lâm Đồng nói.

Chị Quỳnh cho biết Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội doanh nhân trẻ, các đoàn thể khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng và các nhà hảo tâm đồng chung tay mở siêu thị 0 đồng với thông điệp “Nếu bạn khó khăn hãy nhận một phần. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”.

Đến ngày 24/4, đã huy động được 700 triệu đồng, dự kiến hơn 2.000 suất quà được trao tại siêu thị 0 đồng này. Ban Tổ chức tiếp tục vận động đóng góp tiền, quà để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. (Kim Anh)

Thanh Hoá: Cách ly 4 người do tiếp xúc với bệnh nhân nghi tái dương tính 

Ngày 24/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia tiến hành điều tra dịch tễ, đưa vào cách ly tập trung 4 người trong một gia đình (Nhà hàng Tuân Thịnh, thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) vì đã có tiếp xúc với bệnh nhân 137, có kết quả dương tính trở lại với COVID-19.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, bước đầu, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định có 4 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 137, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện Tĩnh Gia tại thị trấn Tĩnh Gia (trạm y tế xã Hải Hòa cũ); xử lý khử trùng, tiêu độc tại Nhà hàng Tuân Thịnh và khu vực xung quanh. Có 22 trường hợp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia tiếp xúc với người tiếp xúc gần, ngành y tế đã yêu cầu các địa phương thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Trước đó, ngày 20/4, theo quy trình trước khi được ra viện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mời Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương sang lấy mẫu xét nghiệm lần cuối trước khi bệnh nhân 137 ra viện. Ngày 21/4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành làm xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm lấy ngày 20/4 của bệnh nhân và cho kết quả dương tính. Tuy nhiên đến khoảng 13h46 ngày 23/4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 mới nhận được thông tin bệnh nhân có kết quả dương tính (sau khi bệnh nhân đã xuất viện). Đến chiều ngày 23/4, bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 liên hệ thông báo về kết quả xét nghiệm và đón quay trở lại bệnh viện (23h00 cùng ngày) để tiếp tục cách ly theo dõi tại bệnh viện.

Qua khai thác thông tin, có 18 khách đi xe đường dài không rõ địa chỉ đã tham gia dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng Tuân Thịnh trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22/4 đến 8 giờ ngày 24/4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa yêu cầu những trường hợp sử dụng dịch vụ của Nhà hàng Tuân Thịnh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia trong khoảng thời gian từ 19h30 ngày 22/4 đến 8 giờ ngày 24/4, chủ động khai báo y tế với chính quyền địa phương để được hướng dẫn và cách ly y tế theo quy định. (Hoàng Lam)

TP. Hồ Chí Minh: Cho phép tiệm hớt tóc hoạt động trở lại

Tối 24/4, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM thì các dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp tiếp tục dừng hoạt động từ ngày 23/4 đến khi có thông báo mới. Riêng dịch vụ hớt tóc thì đây là nhu cầu, dịch vụ thiết yếu của người dân do đó được phép hoạt động trở lại. 

Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, dịch vụ hớt tóc này phải đáp ứng đầy đủ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó ngày 23/4, Phó Chủ tịch thường trưc UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký công văn yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của ngành y tế.

Theo đó, TPHCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, các cơ sở massage, xông hơi, các tụ điểm vui chơi, giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, pub, karaoke, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game), các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao.

Tạm dừng việc tiếp nhận khách mới tại các cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, AirBnb. Các nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tụ tập từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Ngoài ra, TPHCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động tụ tập, hội họp tập trung trên 20 người. Không tụ tập trên 20 người ở nơi công cộng, bên ngoài phạm vi công sở, trường học bệnh viện.

Những lĩnh vực không được nêu ở trên được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định của Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoạt động an toàn trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 do cơ quan nhà nước ban hành. Đồng thời phải chịu sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Đối với các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức làm việc bình thường, phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với người đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác.

TPHCM yêu cầu đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng, qua hệ thống bưu điện, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để họp trực tuyến và trao đổi công việc. Bên cạnh đó, TPHCM yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi làm việc. Đảm bảo giữ khoảng cách 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Đồng thời người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.

Thời gian áp dụng các yêu cầu trên từ ngày 23/4 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới. (Văn Minh - Huy Thịnh)