Cảnh báo siêu bão mặt trời

Thế giới sẽ có khoảng 30 phút cảnh báo sớm khi “siêu bão mặt trời” quất thẳng vào Trái đất và phá sập hệ thống liên lạc viễn thông trên địa cầu.

Cảnh báo siêu bão mặt trời

> Chim khổng lồ trên mặt trời
> Xem bão mặt trời

Thế giới sẽ có khoảng 30 phút cảnh báo sớm khi “siêu bão mặt trời” quất thẳng vào Trái đất và phá sập hệ thống liên lạc viễn thông trên địa cầu.

Siêu bão mặt trời sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Siêu bão mặt trời xuất hiện mỗi 200 năm một lần, với lần cuối cùng vào năm 1859, và các nhà khoa học đang chuẩn bị cho sự kiện có thể làm tê liệt các hệ thống viễn thông, bao gồm GPS và điện thoại di động.

Tin tức đáng sợ trên đã được công bố sau khi Hàn lâm viện Hoàng gia về Kỹ sư của Anh thúc giục chính quyền nước này sớm thành lập Ủy ban Khí tượng Không gian để có sự chuẩn bị cần thiết nhằm tránh thảm họa đã biết trước.

Dù các sự kiện thời tiết không gian luôn diễn ra theo chu trình như thường lệ, Trái đất vẫn chưa hứng siêu bão mặt trời nào kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên không gian.

Dựa trên dữ liệu thu thập được, các chuyên gia cho hay khi siêu bão diễn ra cách đây gần 200 năm, địa cầu đối mặt với một đợt sóng hạt chứa điện tích theo sau một vụ nổ lớn trong bầu khí quyển mặt trời và giải phóng năng lượng. Hậu quả là các tháp điện báo bị bốc cháy, trong khi một số nơi trên thế giới diễn ra hiện tượng cực quang tuyệt đẹp.

Tất nhiên, lúc đó chưa có vệ tinh hoặc các con chip vi mạch nhạy cảm nằm trên đường tấn công của bão từ.

Theo Telegraph dẫn lời giới chuyên gia Anh, một khi siêu bão tấn công, trong điều kiện hiện nay, nó sẽ đánh sập 1/10 số vệ tinh trong nhiều ngày, làm gián đoạn khả năng định hướng của máy bay và tàu thuyền.

Các tín hiệu GPS có thể bị gián đoạn từ một đến ba ngày. Đối với những máy bay đang ở trên không, hành khách cũng bị phơi nhiễm lượng bức xạ tương đương ba lần quét CT.

Hiện một vệ tinh già cỗi gọi là ACE có thể cung cấp cảnh báo sớm khi một đợt phun trào vật chất vành nhật hoa xuất hiện. Vệ tinh thay thế cho ACE, tên Discover, dự kiến sẽ trực chỉ quỹ đạo Trái đất vào năm 2014, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo Hạo Nhiên
Thanh Niên

Theo Đăng lại