Cận cảnh nhà máy xử lý rác thải cho Formosa khiến dân phải bỏ đi

TPO - Nhà máy xử lý rác thải của Cty Phú Hà tại huyện Kỳ Anh là nơi duy nhất có thể xử lý chất thải độc hại của Formosa tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chính nhà máy này cũng đang gây ô nhiễm với nhiều dấu hiệu bất thường khiến người dân xung quanh phải bỏ nhà ra đi.

Nhà máy của Cty Phú Hà nằm ở Kỳ Tân - xã vùng núi của huyện Kỳ Anh. Lưng nhà máy tựa vào núi, mặt tiến sát QL 12C – tuyến đường ngoại giao, nối giữa Việt Nam và Lào. 

Rác chất cao phía trong nhà máy nhưng chỉ được ngăn sơ sài với bên ngoài. Ngay phía ngoài hàng rào là con suối nhỏ.

Một kênh thủy lợi lớn chảy xuyên qua nhà máy xử lý rác thải nhưng chưa thấy có các biện pháp bảo vệ con kênh này.

Sau khi chảy qua nhà máy xử lý rác thải, nước từ con kênh đổ ra cánh đồng canh tác của xã Kỳ Tân và các xã vùng thấp.

Các thùng hóa chất bên trong nhà máy

Nhà máy đang vận hành quy trình đốt rác

Các khu vực của nhà máy xử lý rác thải đều có nhân viên bảo vệ túc trực

Người dân phản ứng với bảo vệ Công ty Phú Hà về đường ống từ trong nhà máy xử lý rác thải chĩa thẳng ra khu dân cư (khoanh đỏ)

Lo ngại bị bệnh tật từ mùi hôi thối, ruồi muỗi từ nhà máy rác, đại gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt sát nhà máy (gồm bà Nguyệt và gia đình 2 người con) đã phải di chuyển đi nơi khác.

Ông Nguyễn Tiền Phùng bán cơm, phở nhưng phải tạm nghỉ vì khách vắng từ khi có bãi rác. Ông Phùng phải mua các loại thuốc để xua đuổi ruồi muỗi. Mỗi chai như vậy có giá 1,4 triệu đồng, dùng trong 1 tháng, càng làm đời sống thêm khó khăn.

Ngay phía sau Nhà máy xử lý rác thải của công ty Phú Hà là khu xử lý rác thải của Cty Môi trường Kỳ Anh đã bị dừng hoạt động. Tại đây vẫn còn nhiều chất thải độc hại như thùng sơn, can đựng hóa chất, lốp ô tô.

Nhiều bì tải rách tại đây ghi rõ các thông tin có xuất xứ từ nhà máy Formosa.