Cận cảnh 'hổ mang chúa' Su-30MK2 phóng rốc rét, huỷ diệt mục tiêu

Sư đoàn Không quân quân 370 vừa kết thúc đợt diễn tập, kiểm tra thực hành ném bom, bắn đạn thật tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3.

Tại đợt diễn tập, các loại máy bay chiến đấu Su30-MK2, Su22-M4 và trực thăng Mi-8 đã thực hành công kích mục tiêu mặt đất ban ngày và ban đêm với các nội dung bay ném bom, phóng rốc két cơ động giản đơn, cơ động phức tạp theo biên đội và đơn chiếc. Trong 56 lượt bay ngày và 12 lượt bay đêm có nhiều phi công trẻ, lần đầu tiên thực hành bắn, ném bom. Đợt diễn tập còn có sự tham gia của các phi công Sư đoàn Không quân 371.

Đảm bảo cho diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã lập kế hoạch bay, kế hoạch bảo đảm an toàn bay, bảo đảm dẫn đường, thông tin, ra đa… cụ thể, tỉ mỉ, chính xác. Trong thực hành diễn tập, bắn, ném bom, các phi công, tổ bay đều hoàn thành tốt yêu cầu chiến thuật, kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả 100% phi công, tổ bay đạt khá giỏi và xuất sắc, trong đó ban bay đêm 100% đạt xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại đợt diễn tập.

Thông báo khí tượng và giao nhiệm vụ trước giờ bay

Kiểm tra kỹ thuật máy bay trước giờ cất cánh

 Kiểm tra sức khỏe phi công trước khi bay

Nhân viên kỹ thuật lắp bom và rốc két vào máy bay

Trạm ra đa 51 thực hiện nhiệm vụ trong quá trình diễn tập

Phi công tiếp thu máy bay, vào vị trí chuẩn bị xuất kích

Chỉ huy Trung đoàn 935 điều hành ban bay đêm tại sân bay

Biên đội Su-30MK2 thuộc Trung đoàn 935 xuất kích thực hiện nhiệm vụ

Cất cánh thực hiện nhiệm vụ ban đêm

Su30-MK2 xuất kích

Biên đội Su-30MK2 phóng rốc két

 Su-30MK2 ném bom tiêu diệt mục tiêu mặt đất

 Chỉ huy tại trường bắn quan sát, điều hành máy bay công kích mục tiêu

Biên đội Su22-M4 thuộc Trung đoàn 937 cắt bom

Trực thăng Mi-8 thuộc Trung đoàn 917 phóng rốc két tiêu diệt mục tiêu

Mục tiêu bị tiêu diệt

Hoàn thành nhiệm vụ, trở về hạ cánh an toàn

Trao đổi, rút kinh nghiệm nhanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Theo Quân đội nhân dân