Cận cảnh giết hại, bơm bột đá vào động vật hoang dã giữa lòng thủ đô

Không chỉ giết hại vô số cá thể động vật hoang dã cần được bảo vệ, những “đồ tể” còn bơm bột đá vào vào bụng các con vật tội nghiệp nhằm tăng cân nặng bán kiếm lời.

Trong sáng ngày 12/12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một xe máy chở hàng và phát hiện 2 cá thể tê tê sống, 5 cá thể cầy (4 cá thể còn sống, 1 cá thể đã chết) cùng một cá thể thuộc họ nhím đang chở đi tiêu thụ. Qua lời khai của người vận chuyển là Mai Thế Long (25 tuổi), cơ quan chức năng đã ập vào kiểm tra một "lò mổ" ẩn dưới bóng của trang trại động vật hoang dã tại thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngoài tê tê, bên trong trang trại còn nhiều cá thể chồn cầy.

Những con thú tội nghiệp nằm chờ bị giết thịt.

Chồn cầy đã bị giết thịt được cho vào hộp xốp ủ đá mang tới các nhà hàng.

Hàng trăm cá thể nhím được nuôi ở trang trại cũng chờ "đồ tể" giết hại.

Tê tê bị giết thịt nằm la liệt dưới sàn.

Hiện nay, nạn buôn bán, tiêu thụ tê tê tại Việt Nam đang ngày càng nóng hơn. Việt Nam cũng bị coi là một quốc gia trung chuyển tê tê buôn lậu sang Trung Quốc.

Ngoài ra, có rất nhiều “dụng cụ chuyên dụng” như chậu bột đá trắng, bơm tiêm, que tre dài… để “phù phép” nhồi vào bụng các con vật nhằm tăng cân nặng bán kiếm lời.

Trên nền đất có rất nhiều cá thể nhím vừa mới bị “xẻ thịt” với tim gan, lòng phèo nằm ngổn ngang.

Từ cuối năm 2013, tê tê đã được nâng cấp bảo vệ ở mức cao nhất. Tê tê thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê bất kể khối lượng, số lượng, giá trị tang vật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với mức phạt tối đa lên tới 7 năm tù giam.

Theo Lê Tú

Theo Dân Trí