Cận cảnh 'chiến binh mùa đông' tinh nhuệ nhất thế giới

TPO - Cuộc tập trận thường niên mang tên Cold Response vừa kết thúc ở miền Bắc Na Uy. Đây là cuộc tập trận trong điều kiện thời tiết lạnh giá do Na Uy tổ chức với sự tham gia của 9.000 binh sĩ Na Uy và 7.000 binh sĩ từ các quốc gia khác thuộc NATO như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Hà Lan...
 

Trọng tâm của cuộc tập trận Cold Response 2014 là huấn luyện các kĩ năng tác chiến trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt cho quân đội Na Uy và các quốc gia đồng minh thuộc khối NATO.

Hàng năm các quốc gia khối NATO đều cử binh lính đến Na Uy để thực hành chiến đấu trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Quân đội Na Uy được đánh giá là những chiến binh mùa đông tinh nhuệ nhất trên thế giới và họ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng minh thân cận

Một binh sĩ Na Uy chứng kiến hiện tượng cực quang khi tham gia tập trận Cold Response 2014. Cuộc tập trận năm nay kéo dài từ ngày 7đến 21/3 với sự tham gia của 16.000 binh lính đến từ 15 quốc gia

Binh lính tham gia tập trận dưới điều kiện tự nhiên cực kì khắc nghiệt của vùng cực Bắc, nhiệt độ trong ngày có thể xuống dưới âm 25 độ C. Trong ảnh là một đội tuần tra của Hà Lan cùng xe chiến đấu bộ binh CV-90.

Lính Pháp thuộc tiểu đoàn bộ binh sơn cước 27 tham gia cuộc tập trận.

Xe tăng của quân đội Na Uy cơ động tới địa điểm thực tập bên cạnh tuyến đường đông đúc nhất quốc gia này.

Một nữ binh của quân đội Na Uy.

Phi công Na Uy tham gia tập trận.

Thực hành vận chuyển thương binh bằng trực thăng.

Trực thăng Bell 412 thuộc phi đội 339, không quân Na Uy.

Binh lính Canada tham gia tập trận.

Các cuộc diễn tập được không chỉ tổ chức trên bộ mà còn diễn ra trên không và trên biển. Trong ảnh là tàu hộ tống lớp Skjold của hải quân Na Uy. Đây là tàu chiến có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Tàu đổ bộ của hải quân Hà Lan.

Bốn máy bay F-16 của Không quân Na Uy tham gia tập trận.

Lính đặc nhiệm Na Uy tiến hành trinh sát.

Diễn tập đột kích trên tàu.

Cơ động theo nhóm.