Bỏng hóa chất nhuộm vải, 3 công nhân nhập viện cấp cứu

Chiều 28/7, bác sĩ Trương Thế Hiệp, phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho 3 công nhân bị bỏng nặng trong vụ tai nạn lao động.
Ba công nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h chiều cùng ngày tại tại Cụm công nghiệp Phong Phú (trực thuộc Tổng công ty cổ phần Phong Phú- Tập đoàn dệt may Việt Nam) đóng trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.

Ba nam công nhân bị bỏng được xác định: Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi), Trần Mười (33 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên các công nhân, trong đó có 3 người trên đang vận hành dây chuyền trộn hóa chất để nhuộm vải thì sự cố xảy ra khiến lượng hóa chất văng trúng người.

Ngay khi tai nạn xảy ra, các công nhân bị bỏng hóa chất được đưa đến trạm y tế của Cụm công nghiệp để sơ cứu và sau đó chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ, bệnh nhân Lộc và Mười bị bỏng khá nặng (độ 3 - 4) ở mặt, ngực, lưng, 2 giác mạc có khả năng bị hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Nga, phó Tổng Gián đốc Công ty dệt Phong Phú cho biết, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, phía công an địa phương đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Cũng theo ông Nga, các công nhân làm việc tại dây chuyền trộn hóa chất sản xuất vải của công ty đều được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ. Tuy nhiên có thể công nhân làm sai quy trình nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc trên.

Theo Phương Nguyễn

Theo Infonet