Biểu tình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN tại Paris

TPO- Chiều ngày Quốc tế lao động 1/5 (giờ Paris), hàng chục nghìn người dân Pháp đã tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn, chủ yếu đòi hỏi cởi mở hơn với một số chính sách xã hội. Trong đó có một nhóm người biểu tình ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam VN.

Đáng lưu ý nhất trong biển người biểu tình là 50 người cả Tây lẫn người Việt đứng thành một nhóm giương cao biểu ngữ kêu gọi ủng hộ công lý và các nạn nhân chất độc màu da cam của Việt Nam. Hóa ra, các thanh niên kiều bào và du học sinh Việt Nam đã biết “mượn” cuộc biểu lớn của người dân Pháp để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trước hậu quả của chất độc màu da cam để lại.

Nhiều người dân Pháp và khách du lịch Châu Âu đã thực sự bị sốc khi chứng kiến những em bé dị dạng bởi thứ hóa chất độc hại của chiến trang. Nhiều người đã đến nhóm biểu tình kêu gọi sự ủng hộ các nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam để bày tỏ sự chia sẻ.

Đại lộ Saint-Michel (gần Nhà Thờ Đức Bà Paris) với đủ sắc tộc, các loại nhạc cụ, loa đài và dòng người tưởng như bất tận, trong đó có đoàn biểu tình vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam. Đồng phục của họ là áo đen, khẩu hiệu màu cam kêu gọi sự ủng hộ của người dân, tay cầm các bức ảnh chụp những đứa trẻ dị dạng vì thứ hóa chất độc hại da cam.

Đoàn thanh niên kiều bào và du học sinh Việt Nam tại Pháp muốn tổ chức sự kiện này phải đăng ký trước với nhà chức trách Pháp. Cảnh sát nước này chặn hai đầu đoạn đường để bảo vệ người biểu tình .

Tin, ảnh : Đình Thắng
Từ Paris