Bất ngờ với lượng khách tham quan tháp nước Hàng Đậu

TPO - Mở cửa đón khách vào ngày 17/11, đến nay tháp nước Hàng Đậu đã đón 30.000 lượt khách. Sau 12 ngày diễn ra, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 thu hút 200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.

Tại lễ bế mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 tổ chức ngày 28/11, ban tổ chức cho biết lễ hội thu hút 200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm hoạt động.

Riêng triển lãm Sắp đặt Nước & Di sản Tháp nước Hàng Đậu thu hút 30.000 khách tham quan. Tháp nước Hàng Đậu luôn đông người xếp hàng tham quan kể từ ngày mở cửa đón khách vào 17/11. Triển lãm đánh dấu lần đầu sau 129 năm xây dựng, tháp nước mở cửa đón khách.

Tháp nước Hàng Đậu đã đón 30.000 lượt khách sau gần 2 tuần mở cửa đón khách.

Tuyến tàu di sản - tuyến tàu hỏa từ nhà ga Long Biên qua cầu Long Biên và kết thúc tại nhà ga Gia Lâm dành riêng cho du khách tham gia lễ hội đã bán được 26.000 vé. Tuy nhiên, theo BTC số lượng này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của du khách. Lễ hội cũng thu hút sự hưởng ứng, chủ động sáng tác của 1.000 nhà sáng tạo nội dung, hơn 4 triệu thảo luận trên mạng xã hội.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023 do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và nhiều đơn vị, tổ tổ chức phối hợp thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà trao chứng nhận vinh danh các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia lễ hội.

Với chủ đề Dòng chảy, lễ hội tập trung vào ba trụ cột chính: thiết kế, cộng đồng và sáng tạo nhằm hướng tới dòng chảy huyết mạch kết nối giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội của thủ đô, tạo ra những trải nghiệm biến di sản công nghiệp thành tổ hợp văn hóa sáng tạo, tạo ra dịch vụ, sản phẩm mới và thu hút đầu tư, thực hiện chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa Thủ đô, hướng đến phát triển bền vững.

Với hơn 60 hoạt động văn hóa, 4 công trình giới thiệu kiến trúc, 20 trưng bày và triển lãm, 19 hội thảo và tọa đàm, trong đó có 5 hội thảo quốc tế, 12 hoạt động nghệ thuật, chuỗi sự kiện cộng đồng, hội chợ sáng tạo được tổ chức thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 200 các đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ.

Những tiết mục trong lễ bế mạc được dàn dựng đầu tư về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng.

"Việc tổ chức Lễ hội tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm mở ra hướng chuyển đổi các cơ sở sản xuất công nghiệp di dời ra khỏi nội đô thành không gian sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các sáng kiến của Hà Nội khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO", đại diện BTC nêu.

Dịp này BTC cũng vinh danh những địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có đóng góp cho sự thành công của lễ hội như các nghệ sĩ, nhà thiết kế, cộng đồng sáng tạo, các công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, các đơn vị tổ chức.