Bản tin 9H: Triều Tiên bắt giữ thêm 1 công dân Mỹ 'âm mưu phá hoại'

TPO - Ngày 7/5, Bình Nhưỡng xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc đối tượng này thực hiện hành động thù địch nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên.
Ảnh minh họa. Nguồn: nknews.org.

Đến cuối chiều 7/5, số nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra lúc 4h35 sáng cùng ngày trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), do 1 chiếc xe tải lao ngược chiều vào 1 xe khách giường nằm với tốc độ 105km/h, đã lên tới 13 người chết và 33 người bị thương. Trong khi đó chi tiết hành trình xe tải hé lộ phần nào nguyên nhân gây ra tai nạn trên. (Xem chi tiết)

Ngày 7/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 (dương lịch 2017), ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi thăm, chúc mừng lãnh đạo một số cơ sở tôn giáo Phật giáo ở TPHCM. Thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Quảng Đức (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3), ông Nguyễn Thiện Nhân đã chúc các lãnh đạo Giáo hội, các chư tôn đức giáo phẩm, các tăng ni, phật tử thuộc Giáo hội đón một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (Xem chi tiết)

Mặc dù đã được hưởng chế độ đường ưu tiên, nhưng sau gần 5 tháng chính thức đi vào hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT đầu tiên ở Hà Nội với lộ trình Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Kim Mã vẫn rất vắng khách. Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của Hà Nội (được đầu tư 55 triệu USD - tương đương trên 1.100 tỷ đồng - bằng vốn vay Ngân hàng Thế giới). Nhiều thời gian trong ngày, có những chặng xe chỉ một hành khách hoặc chạy xe không. Theo đơn vị quản lý buýt nhanh, sau hơn 3 tháng vận hành, loại hình vận tải này có bình quân 41,1 hành khách mỗi lượt; 13.600 hành khách mỗi ngày. Ngày cao nhất, xe buýt nhanh vận chuyển 17.400 lượt hành khách.

Ông Nguyễn Hữu Danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em tử vong. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 7/5, hai em Phạm Vũ Tiến Phát (sinh năm 2010) và em Dương Vũ Nhật Trường (sinh năm 2012) cùng ngụ tại liên gia 9, tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân rủ nhau ra ao cá của gia đình ông Nguyễn Nam Long (phường Khánh Xuân) để chơi. Trong lúc chơi đùa, chẳng may Phát và Trường bị trượt chân rơi xuống ao cá khiến hai em tử vong. 

Chiều ngày 7/5, Ban Công binh (thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar tiến hành phá hủy thành công quả bom lớn có trọng lượng 334 kg. Trước đó, một hộ dân tại xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar dùng máy ủi đất để tôn tạo vườn thì phát hiện một quả bom lớn nằm dưới độ sâu khoảng 2,5 m nên đã gọi báo cho cơ quan chức năng. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, ký hiệu 750LB dài 1,2 m, đường kính 40 cm.
Khoảng 22h ngày 7/5, ô tô mang BKS 15LD – 002.70 do người đàn ông nước ngoài (khoảng 40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) điều khiển, lưu thông trên đường Trần Não, hướng từ cầu Sài Gòn về đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2). Khi đến cầu Cá Trê, chiếc ô tô này bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, đâm trúng xe máy do anh Lê Văn Tiến (SN 1988) điều khiển và bị đẩy đi khoảng 20m. Chiếc ô tô “điên” chỉ dừng lại khi tiếp tục "hạ gục" thêm hai xe máy khác. Vụ tai nạn đã làm cho hai người bị thương, trong đó có một trường hợp bị thương nặng phần đầu và cả hai đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định phê duyệt “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế” với tổng kinh phí 102,2 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước 40 tỷ đồng, huy động từ các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế 62,2 tỷ đồng. Mục tiêu chung của Đề án là nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thủy sản trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và triển khai các Hiệp định Thương mại tư do phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Ngày 7/5, Bình Nhưỡng xác nhận đã bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc đối tượng này thực hiện hành động thù địch nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên. Đối tượng trên là nam giới có tên là Kim Hak Song, từng có thời gian làm việc tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST). Hiện đối tượng Kim Hak Song đang bị giới chức Triều Tiên tạm giam để tiến hành điều tra sau khi bị bắt giữ ngày 6/5 vừa qua. Đây là công dân Mỹ thứ 4 bị bắt giữ tại Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Triều Tiên và Mỹ.

Ngày 7/5, giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận rằng quân đội nước này cùng lực lượng Afghanistan đã tiêu diệt thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan trong một cuộc đột kích hồi tháng Tư vừa qua. Theo nguồn tin trên, thủ lĩnh IS Abdul Hasib đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích tại tỉnh Nangarhar. Nguồn tin nhấn mạnh cái chết của Hasib và đồng bọn sẽ làm suy yếu đáng kể các hoạt động của IS tại Afghanistan, giúp đạt được mục tiêu tiêu diệt tổ chức này trong năm 2017.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng kế hoạch kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thất bại do liên minh quân sự này đã đóng băng mối quan hệ với Moskva. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Các thành viên NATO đều cảm thấy tức giận do kế hoạch đưa Ukraine vào tầm ảnh hưởng của họ đã thất bại, trong đó bao gồm việc kết nạp Kiev vào khối liên minh, cùng với đó là việc đưa bán đảo Crimea vào trong kế hoạch bao vây quân sự Nga". Ông Lavrov cho rằng NATO đã đóng băng mọi mối quan hệ đối với Nga, kể cả trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.