HĐND hai cấp tại huyện Krông Nô:

Bám sát những vấn đề nổi cộm

TP - Thời gian qua, HĐND hai cấp tại huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để làm tốt vai trò, nhiệm vụ. Đặc biệt, hoạt động của HĐND hai cấp tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm như đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, sạt lở, bồi thường…

Huyện Krông Nô nằm phía Đông Bắc tỉnh Đắk Nông, cách trung tâm TP Gia Nghĩa 120km. Cùng với sự phát triển của xã hội, tại địa phương này cũng phát sinh nhiều vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm. Do đó, theo bà H’Thủy Bon Jốc Ju - Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, thời gian qua, HĐND hai cấp xã, huyện tại huyện Krông Nô có nhiều đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động.

Một kỳ họp của HĐND hai cấp tại huyện Krông Nô

Với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện, và các xã, thị trấn đã điều chỉnh phương thức tổ chức hoạt động chất vấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chủ yếu là chất vấn tại kỳ họp. Đối với cấp huyện, từ năm 2023 đến nay đã tiến hành 6 buổi thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp. Nội dung chất vấn tập trung vào các lĩnh vực mà dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh: Đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch, giao thông vận tải, sạt lở, bồi thường, hỗ trợ… Kết thúc phiên chất vấn đã kịp thời ban hành kết luận được lồng ghép vào Thông báo kết quả kỳ họp để Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo dõi, giám sát.

HĐND hai cấp tại huyện Krông Nô đi sâu giám sát, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nhân dân

Tình hình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp luôn được thực hiện nghiêm túc; thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý, điều hành của nhà nước. Những ý kiến của đại biểu thẳng thắn và cụ thể từng vụ việc. Đối với các cơ quan, đơn vị được chất vấn đều có thái độ tiếp thu tốt, trả lời đúng trọng tâm và hướng giải quyết vụ việc.

Về giám sát chuyên đề, theo bà H’Thủy Bon Jốc Ju trong thời gian qua, HĐND cấp huyện đã tổ chức 7 cuộc giám sát và 4 cuộc khảo sát liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nội dung tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội, cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh. Phương thức đổi mới thích ứng, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hiệu quả, sát với tình hình thực tế của từng địa bàn nơi đoàn đến giám sát.

Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như Nghị quyết của HĐND huyện. Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện còn phối hợp, tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Thường trực HĐND cấp trên thực hiện giám sát trên địa bàn.

HĐND các xã, thị trấn thực hiện từ 4 - 6 cuộc khảo sát, giám sát, nội dung tập trung những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội, cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh. Các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như Nghị quyết của HĐND huyện.

“Với việc đổi mới về phương thức, cách thức tổ chức hoạt động, HĐND hai cấp tại huyện Krông Nô nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đi sâu giám sát, góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm trong nhân dân”, bà H’Thủy Bon Jốc Ju, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô chia sẻ.