Bà Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói lời sau cùng: ‘Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây’

TPO - Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan bật khóc: "Bị cáo không phải là người xấu xa. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây”.
Bà Trương Mỹ Lan.

Hôm nay (11/10), sau gần 20 ngày xét xử, HĐXX phiên tòa ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã bắt đầu nghị án. Trước khi vào nghị án, HĐXX đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nói lời sau cùng rằng, cuộc đời con người ai cũng có sai lầm và phải trả giá nhưng cái giá bà Lan phải trả theo bà Lan là quá đắt.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Bà Trương Mỹ Lan nói bà có 3 ước mơ là xây bệnh viện đa khoa quốc tế, xây nhà ở xã hội và xây trường học miễn phí nhưng tới phút cuối thì thất bại. “Bị cáo không phải là Tôn Ngộ Không để biết biến hóa. Bị cáo không phải là người xấu xa. Trái tim bị cáo đang rỉ máu từng giây, từng giây” – Bà Trương Mỹ Lan bật khóc, nói. Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng thừa nhận đã làm ảnh hưởng tới hàng trăm gia đình, hàng vạn con người và xin lỗi những bị hại.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng SCB, đã cung cấp các số liệu cho cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án và hỗ trợ giúp ngân hàng này suốt thời gian qua.

Bà Lan mong HĐXX xem xét những đóng góp của bà cho xã hội và nỗ lực để khắc phục hậu quả cho vụ án. Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho người thân đang là bị cáo trong vụ án và những đồng phạm còn lại.

Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm 34/34 bị cáo đã phạm tội

Cũng trong phiên tòa sáng nay, trước khi HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đối đáp bổ sung. Theo Viện Kiểm sát, bản luận tội và cáo trạng truy tố các bị cáo là đã xem xét đầy đủ các tình tiết có trong vụ án. Đồng thời, đại diện cơ quan công tố khẳng định bà Trương Mỹ Lan phạm tội với thủ đoạn với tinh vi và chiếm đoạt gần 31.000 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát.

Đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị HĐXX tuyên cả 34/34 bị cáo trong vụ án đã phạm tội, trong đó đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12-13 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8-9 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân.

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 27 năm tù.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại, giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả của bị cáo, tịch thu những tang vật có liên quan, tiếp tục kê biên, bất động sản của Trương Mỹ Lan.