Ba lo ngại khi xây dựng nông thôn mới

TP - Tại cuộc họp báo về triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trong phạm vi cả nước ngày 6-6, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hồ Xuân Hùng cảnh báo: “Ba khuynh hướng lo ngại nhất trong quá trình xây dựng NTM nóng vội, trông chờ, ỷ lại ở trên; coi việc xây dựng NTM như một dự án đại công trường”.

> Phát động xây dựng nông thôn mới

Về nguồn lực để làm NTM, ông Hùng cho biết, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ khoảng 40%; nguồn vốn vay khoảng 30%; các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước đóng góp khoảng 20%, còn 10% là đóng góp của dân.

“Tinh thần chỉ đạo là giảm thiểu đóng góp cho dân. 10% dân đóng góp, không có nghĩa bắt dân phải nộp tiền. Bằng những việc làm cụ thể, như sửa sang nhà cửa sạch đẹp, cải tạo vườn tược, khu vệ sinh, hay góp sức làm các công trình hạ tầng ở thôn, xóm… là họ góp sức vào xây dựng NTM” - ông Hùng nói.

Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về xây dựng NTM, quá trình thực hiện xây dựng NTM sẽ gặp không ít khó khăn, vướng mắc cũng như bộc lộ những mâu thuẫn. Trong 19 tiêu chí về NTM, các tiêu chí về xây dựng hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp; tăng thu nhập nhanh, bền vững; tổ chức sản xuất theo hướng lập hội nghề nghiệp; dồn điền đổi thửa… là những vấn đề nhiều địa phương kêu khó.

Ông Hùng cho hay: “20 năm nay, chúng ta chỉ giảm được 10% cơ cấu lao động trong nông nghiệp nhưng trong 10 năm tới, chúng ta phải giảm tới 20% nữa, đây là một áp lực lớn”.

Theo Bộ NN&PTNT, hiện cả nước có trên 9.120 xã, trong đó 85 xã đã đạt 19 tiêu chí của Chương trình NTM; khoảng 12% số xã đạt 12-15/19 tiêu chí; 50-70% đạt các tiêu chí cơ bản về hạ tầng. Dự kiến, ngày 8-6, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát động thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM”.

 
Theo Báo giấy