Hôm nay, 18/3, cử tri Nga sẽ chính thức bỏ lá phiếu bầu Tổng thống nhiệm kì tiếp theo. Trước đó vài ngày, công tác chuẩn bị đã rục rịch diễn ra tại các địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Các buồng bỏ phiếu được quây kín để đảm bảo sự riêng tư. Ảnh: AFP
Nhân viên an ninh và chó dò mìn kiểm tra điểm bỏ phiếu tại Simferopol, Crimea. Ảnh: AFP
Tại Moscow, chính quyền địa phương đã huy động hơn 17.000 nhân viên thực thi pháp luật nhằm bảo đảm trật tự vào ngày bỏ phiếu. Ảnh: AFP
Nhân viên ủy ban bầu cử địa phương kiểm tra máy bỏ phiếu tại Moscow. Ảnh: AFP
Xe chở thiết bị của các cơ quan báo chí tập trung trước nhà thờ St. Basil và Điện Kremlin bên cạnh quảng trường Đỏ ở Moscow để chuẩn bị đưa tin về ngày bầu cử. Ảnh: AFP
Một nhà hoạt động phân phát tờ rơi tuyên truyền cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin trên một con đường ở trung tâm thành phố Moscow. Ông Putin là một trong số 8 ứng viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, đồng thời được dự đoán là người sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến phát biểu tại một diễn đàn thanh niên ở Moscow vào ngày 15/3. Năm nay, ông Putin tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập. Ảnh: AFP
Bà Ksenia Sobchak (đảng Sáng kiến Dân chủ) - nữ ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử năm nay trò chuyện với báo giới sau cuộc gặp gỡ cử tri tại Moscow hôm 15/3. Ảnh: AFP
Các thủy thủ của hạm đội Biển Đen (Nga) tham gia bỏ phiếu sớm ở Sevastopol, Crimea, vào ngày 15 /3. Việc bỏ phiếu sớm đã được bắt đầu từ ngày 25/2 ở những khu vực xa xôi, người dân đi lại khó khăn, hoặc trên tàu thuyền mà vào ngày 18/3 đang ở ngoài khơi. Ảnh: AFP
Một thành viên của bộ tộc Nenets bỏ phiếu sớm ở vùng Tundra gần khu định cư Kutopyugan, cách thủ đô Moscow hơn 1.500km về phía Đông Bắc. Ảnh: AFP
Tính đến hết ngày 16/3, đã có khoảng 153.500 cử tri Nga đi bỏ phiếu sớm, trong đó có hơn 30.000 cử tri bỏ phiếu tại 50 quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP