[ẢNH] Khoảnh khắc đẹp của tàu sân bay Nga tham chiến ở Syria

TPO - Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã hoàn thành sứ mệnh tham chiến tại Syria sau 2 tháng hiện diện ở Địa Trung Hải. Từ tàu sân bay này, các phi công hàng không hải quân Nga đã thực hiện 420 phi vụ, trong đó có 117 vụ vào ban đêm, tiêu diệt 1252 mục tiêu của bọn khủng bố.

Hồi cuối tuần trước, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhóm lực lượng vũ trang ở Syria đã bắt đầu giảm quân, trước hết là việc rút tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, tàu tuần dương Pyotr Đại đế và một số tàu hỗ trợ.

Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Valery Gerasimov cho biết: "Theo quyết định của Tổng thống, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu cắt giảm các nhóm lực lượng vũ trang ở Syria”.

Trong vòng hai tháng tham gia hoạt động chiến sự, các phi công hàng không hải quân Nga đã thực hiện 420 phi vụ, trong đó có 117 vụ vào ban đêm, tiêu diệt 1252 mục tiêu của bọn khủng bố.

Tiêm kích đa năng MiG-29 trên boong tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov. 

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng một nhóm tàu chiến, tàu hỗ trợ đã tham gia chiến dịch quân sự từ ngày 8/11/2016. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lực lượng không quân Hải quân Nga cất cánh từ tàu sân bay để tấn công các mục tiêu mặt đất.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải. 

Các chiến đấu cơ Su-33 trên boong tàu sân bay.

Trực thăng săn ngầm Ka-27PS phiên chế trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov.

Các kỹ thuật viên theo dõi hệ thống radar trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov 

Tiêm kích Su-33 trước giờ xuất kích.

Tiêm kích đa năng MiG-29.

Sau 2 tháng tham chiến, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đã bắt đầu rời Địa Trung Hải. 

Theo Theo RIA Novosti