Cụ thể, ông Võ Văn Hồng (chủ tịch năm 1993 - 1994) cho thu vào hơn 340 triệu đồng; ông Nguyễn Hoài Bảo (chủ tịch từ 1995 - 1999) thu vào hơn 2,4 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Nam (chủ tịch từ 2000 - 2001) thu vào hơn 1,5 tỷ đồng; ông Huỳnh Thanh Quang (chủ tịch từ 2002 - 2005) thu vào 2,7 tỷ đồng và ông Lê Việt Ái (chủ tịch từ 2006 đến nay) thu vào hơn 1,4 tỷ đồng.
Quỹ trên được lập từ các khoản thu để ngoài ngân sách và được “kế thừa” cho đến nay, sử dụng chi xài cá nhân, tiếp khách.