200 cây số từ Hà Nội đến Đồng Đăng được siết chặt an ninh

TPO - Từ sáng sớm ngày 25/2, dọc tuyến đường huyết mạch Hà Nội – Lạng Sơn, lực lượng an ninh được tăng cường để phục vụ đón đoàn lãnh đạo Triều Tiên đến dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Trên quảng đường gần 200 km từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội luôn có lục lượng an ninh canh gác.

Tuyến đường sắt liên vận Bằng Tường - Đồng Đăng - Hà Nội đang đứng trước dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên đón một lãnh đạo Triều Tiên sang Việt Nam bằng tàu hỏa.

Sau đó, nhiều khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi đường bộ về Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Vì vậy, an ninh được thắt chặt trên quảng đường gần 200 km từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội. 

Dọc tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn luôn có lực lượng quân sự, bán quân sự canh gác.

Những khu vực cầu sung yếu luôn có người túc trực.

Cứ khoảng 50 mét có một cán bộ dân phòng canh gác.

Từ đường bằng cho đến các lối vào rừng đều có dân phòng canh giữ.

Các lực lượng được trang bị súng để đảm bảo an ninh khu vực.

Dọc tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn được rà soát bom mìn. 

Đoàn tàu bọc thép màu xanh đặc biệt của nhà lãnh đạo Kim đã khởi hành từ Bình Nhưỡng vào lúc 17h ngày 23/2 (giờ địa phương, tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Đoàn tàu sẽ đi qua lãnh thổ Trung Quốc để sang Việt Nam trong hành trình đường bộ dài khoảng 4.500 km. Nhiều khả năng đoàn lãnh đạo Triều Tiên sẽ về Hà Nội bằng đường bộ từ ga Đồng Đăng.

Từ 19h tối nay (25/2) đến 14h ngày 26/2, lực lượng chức năng thực hiện cấm đường từ thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến TP Hà Nội và ngược lại. Việc này nhằm đảm bảo an ninh cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển về Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm chính thức Việt Nam.