Chính vì thế công tác phòng, chống bệnh phong thời gian tới cần tăng cường chăm sóc người tàn tật và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống và kiểm soát để Việt Nam sớm tiến tới “vì một xã hội không còn bệnh phong”.
Để đạt được các mục tiêu của chương trình Quốc gia phòng chống bệnh phong đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc cần đạt được 4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong của Việt Nam; Phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ bệnh nhân phong mới phát hiện hàng năm dưới 1/100.000 dân; tỷ lệ bệnh nhân phong bị tàn tật xuống dưới 15% so với hiện nay là 18%.