Xưởng in QK4 kỷ niệm 50 năm thành lập

Chiều qua, 19/12, Xưởng in Quân khu 4 tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (22/12/1966-22/12/2016). Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị QK4; Tổng Biên tập báo Tiền phong Lê Xuân Sơn; Phó TBT báo Quân đội nhân dân, Đại tá Phùng Kim Lân về dự.
Mỗi ngày, Xưởng in QK4 sản xuất hàng nghìn tờ báo QĐND, QK4, Tiền phong.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh nhân chuyến đi trao quà từ thiện tại Quảng Bình, Hà Tĩnh đã tham dự sự kiện này, chia sẻ niềm vui cùng CB-CS Xưởng in QK4.

Hoa hậu VN 2016 Đỗ Mỹ Linh tham dự sự kiện, chia vui với anh chị em Xưởng in QK4.

Xưởng in được thành lập năm 1966 tại A Lưới, thuộc tỉnh Thừa Thiên (cũ). Sau một thời gian dài phát triển, được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, đơn vị đã có nhiều bước tiến trong đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại. Từ sử dụng máy in tờ rời sang in cuộn;  đầu tư máy ra bản tự động CTP.

Mỗi ngày, Xưởng in QK4 sản xuất nghìn tờ báo QĐND, báo QK4, báo Tiền phong; góp phần phổ biến chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, quân đội đến với mọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 4.

Ghi nhận những thành tích của đơn vị đạt được trong suốt 50 năm qua, Đảng, Nhà nước đã khen thưởng Xưởng in QK4 nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh QK tặng cờ thưởng thi đua, danh hiệu đơn vị quyết thắng.  Năm 2006, Xưởng in Quân khu 4 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.