Xung đột Nga - Ukraine ngày 9/10: Nga 'thừa thắng xông lên' ở Donbass

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng ở Donbass là Zolota Nyva và Zoryane Pershe.

(Ảnh: Reuters)

Hai ngôi làng này nằm ở phía bắc và phía nam thị trấn Kurakhove, một trong những vị trí quan trọng của các hoạt động quân sự ở mặt trận phía đông.

Các báo cáo chính thức của Ukraine về cuộc xung đột không đề cập đến việc mất quyền kiểm soát hai ngôi làng. Nhưng Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, khu vực Kurakhove là nơi diễn ra những cuộc giao tranh quyết liệt nhất ở mặt trận phía đông.

Lần cuối cùng quân đội Ukraine nhắc đến Zolota Nyva trong báo cáo là vào Chủ nhật (6/10), cho biết ngôi làng này đang hứng chịu một loạt các cuộc tấn công của Nga.

Tuần trước, lực lượng Ukraine đã từ bỏ thị trấn trọng điểm Vuhledar sau hai năm phòng thủ trước những nỗ lực tấn công liên tiếp của Nga.

Ukraine chưa ấn định thời điểm tổ chức hội nghị hòa bình lần hai

Dariia Zarivna, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai vẫn chưa được ấn định.

Theo bà Zarivna, hội nghị sắp tới "sẽ chưa diễn ra vào tháng 11", nhưng các khâu chuẩn bị đều phải sẵn sàng.

Chuỗi hội nghị chuyên đề về từng điều khoản của công thức hòa bình sẽ diễn ra trong suốt tháng 10. Hội nghị cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 30 - 31/10. "Như vậy, ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai sẽ được ấn định sau khi các hội nghị chuyên đề kết thúc".

Trước đó, Ukraine từng kỳ vọng sẽ có thể tổ chức hội nghị hòa bình lần hai trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 5/11.

Tổng thống Zelensky áp lệnh trừng phạt 'những người phản bội Ukraine'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh vào ngày 8/10, ban hành các quyết định mới của Hội đồng An ninh và Quốc phòng về "áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp trừng phạt đối với cá nhân".

"Chúng tôi đang tiếp tục việc trừng phạt. Hôm nay, hai lệnh trừng phạt mới đã được đưa ra, nhắm vào những người đã phản bội Ukraine và hoạt động sản xuất quân sự tại Nga", ông Zelensky nói.

Trong số các pháp nhân bị Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine trừng phạt, có các công ty của Nga và Trung Quốc, bao gồm cả tập đoàn nhà nước Rostec.

Luật sư Ukraine Tetiana Montian - bị coi là người phản bội - cũng nằm trong danh sách các cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Kiev.

Tổng thống Ukraine muốn đạt được kết quả nhanh hơn trên chiến trường

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nước này cần tích cực triển khai các mẫu tên lửa tiên tiến để đạt được kết quả nhanh hơn trên chiến trường.

Trong bài phát biểu tối 8/10, ông Zelensky cho biết đã tham dự một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao về việc phát triển nguồn cung vũ khí nội địa, bao gồm máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa.

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chương trình tên lửa. Cần có nhiều thành tích chiến đấu hơn nữa ở cả tiền tuyến Ukraine và trên lãnh thổ Nga", ông Zelensky nói. "Cần có kết quả nhanh hơn. Và tất cả các nhiệm vụ có liên quan hiện đang được thực hiện".

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã yêu cầu các đối tác phương Tây, chủ yếu là Mỹ, cung cấp các tên lửa tầm xa tinh vi.

Ngoài ra, Ukraine cũng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp vũ khí trong nước, tập trung vào máy bay không người lái. Ông Zelensky năm ngoái kêu gọi sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết trong tháng này, Ukraine sẽ công bố việc phát triển các tên lửa mới, bao gồm cả tên lửa đạn đạo.

Cầu Crimea là mục tiêu tấn công hàng đầu của Ukraine

Quan chức Nga tiết lộ, cầu Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bán đảo này.

Tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh CIS ở Astana - Kazakhstan, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga (SVR), Sergey Naryshkin cho biết, cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã nhiều lần bị Ukraine tấn công, và có khả năng tiếp tục là mục tiêu của tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Ông chỉ ra rằng, Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí khác nhau do phương Tây cung cấp để tấn công bán đảo, chẳng hạn như vụ tấn công tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào một bãi biển ở Sevastopol hồi tháng 6 năm nay.

Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, bốn năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Ukraine từng thực hiện 2 vụ đánh bom cầu Crimea, vào tháng 10/2022 và tháng 7/2023. Giới chức nước này khẳng định việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích quân sự.

Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, việc phá hủy cầu Crimea là điều mà "chúng tôi rất mong muốn".

Các quan chức cấp cao ở Kiev cũng từng cho biết, việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với Nga, và nhấn mạnh đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine.

Theo Reuters, Pravda