
(Ảnh: Tass)
"Cảnh quay được công bố ngày 6/2 cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã có những bước tiến ở phía tây nam Makhnovka, phía bắc và phía đông Cherkasskaya Konopelka, giành được Kolmakov và Fanaseyevka", theo ISW.
Để đạt được những thành công này, lực lượng Ukraine đã sử dụng 30 đến 50 xe bọc thép cho cuộc tấn công, chia làm nhiều đợt, với hai tiểu đoàn cơ giới được triển khai.
ISW, trích dẫn các blogger quân sự Nga, cho biết lực lượng Ukraine có thể đã giành được các ngôi làng Cherkasskaya Konopelka và Ulanok, mặc dù cảnh quay định vị địa lý vẫn chưa xác nhận sự hiện diện của quân đội Ukraine ở đó.
Lực lượng Nga điều chỉnh chiến thuật, ồ ạt tấn công ở toàn bộ tiền tuyến
Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Vasily Trushin ngày 7/2 cho biết, quân đội nước này đang tấn công ở hầu hết các khu vực của tiền tuyến nhờ những điều chỉnh về chiến thuật tác chiến.
Theo ông Trushin, những thay đổi này bao gồm việc tổ chức tác chiến phản pháo, hỏa lực tầm xa, sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, bảo vệ chống lại máy bay không người lái, sử dụng các phương tiện tấn công mới...
"Sự điều chỉnh này cho phép chúng tôi chủ động tiến hành một cuộc tấn công theo hầu hết mọi hướng", ông Trushin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda. "Trước hết, nó liên quan đến các vấn đề giành ưu thế trên không và ưu thế hỏa lực, sau đó là vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát của đối phương".
Ông Trushin nhấn mạnh rằng "tất cả những điều này là kết quả từ sự sáng tạo tập thể của các chỉ huy, binh sĩ của các nhóm chiến đấu".
Nga phóng 112 máy bay không người lái vào Ukraine
Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng 112 máy bay không người lái (UAV) tấn công và UAV mồi nhử nhằm vào Ukraine trong đêm 6 rạng sáng 7/2.
Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 81 máy bay không người lái ở các tỉnh Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Kirovohrad, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Odesa.
31 UAV mồi của Nga đã biến mất khỏi radar mà không gây ra hậu quả.
Tổng thống Mỹ Trump sẵn sàng tăng gấp đôi lệnh trừng phạt lên Nga
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tăng gấp đôi lệnh trừng phạt để buộc Nga chấm dứt xung đột với Ukraine, đặc phái viên của ông về Ukraine và Nga - Keith Kellogg - nói trong một cuộc phỏng vấn.
Theo ông Kellogg, các lệnh trừng phạt đối với Nga hiện "chỉ đạt khoảng ba điểm trên thang điểm 10 về áp lực kinh tế".
Ông cho biết rằng vào tuần trước, Tổng thống Trump đã tập hợp "toàn bộ nhóm cố vấn và thành viên nội các" tại Phòng Bầu dục, từ Phó Tổng thống J.D. Vance đến Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Nội dung cuộc họp là thảo luận về các chiến lược sử dụng mọi công cụ quyền lực quốc gia để chấm dứt giao tranh.
"Toàn bộ chính quyền đang chung tay giải quyết xung đột Nga - Ukraine", ông Kellogg nhấn mạnh.
Ông nói thêm, Ukraine phải duy trì áp lực quân sự lên Nga cho đến khi các cuộc đàm phán bắt đầu, nhưng chỉ chừng đó là chưa đủ. "Bạn phải gây áp lực kinh tế, bạn phải gây áp lực ngoại giao, một số loại áp lực quân sự và đòn bẩy mà bạn sẽ sử dụng bên dưới những áp lực đó để đảm bảo điều này diễn ra theo đúng ý chúng ta", đặc phái viên giải thích.
Tuy nhiên, ông khẳng định xung đột sẽ không kết thúc nếu không có đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Đặc phái viên cũng nói rằng, mặc dù tổng thống Mỹ đã thảo luận về khả năng đạt được một thỏa thuận với Kiev để đổi lấy khoáng sản của Ukraine trong tuần này, nhưng ông vẫn "muốn ngăn chặn đổ máu".
Đại sứ Ukraine gặp đại diện chính quyền Mỹ
Hôm qua (6/2), ông Keith Kellogg đã có một "cuộc thảo luận kỹ lưỡng" với Đại sứ Ukraine tại Washington.
Viết trên Facebook, Đại sứ Oksana Markarova cho biết đây là cuộc gặp đầu tiên của bà với ông Kellogg kể từ khi ông được bổ nhiệm, mặc dù hai người đã từng gặp nhau trước đó.
"Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận kỹ lưỡng với đặc phái viên và nhóm của ông ấy cùng các đồng nghiệp của tôi", bà Markarova viết.
Ukraine đã cố gắng thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền mới của Tổng thống Trump, người từng nói rằng ông muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm ở Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết, Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak đã nói chuyện với Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump là Michael Waltz. Đồng thời, nhóm của ông cũng đã nói chuyện với Kellogg.
Theo ông Zelensky, lịch trình chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Ukraine đã được ấn định.
Đến thời điểm hiện tại, ông Trump vẫn chưa tiết lộ nhiều về cách Mỹ sẽ giải quyết xung đột Ukraine.
Đặc phái viên Kellogg nói với Reuters tuần trước rằng Mỹ muốn Ukraine tổ chức bầu cử, có khả năng là vào cuối năm nay, đặc biệt là nếu Kiev và Moscow có thể nhất trí về một lệnh ngừng bắn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là một nhà đàm phán, vì nhiệm kỳ của ông hiện đã kết thúc. Ông Zelensky bác bỏ quan điểm này, nói rằng không thể tổ chức bầu cử trong khi lệnh thiết quân luật vẫn còn hiệu lực.
Một nghị sĩ cấp cao của Nga, Leonid Slutsky, tiết lộ công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai ông Putin và Trump đang được thảo luận sâu hơn.
Slutsky, người đứng đầu ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, cho biết cuộc họp có thể diễn ra vào tháng 2 hoặc tháng 3.