Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/9: Quân đội Ukraine xâm nhập một khu vực khác trên biên giới Nga

TPO - Lực lượng thuộc Lữ đoàn tấn công đường không Polissia 95 của Ukraine đã xâm nhập một khu vực khác ở biên giới Nga.

Thông tin chi tiết về cuộc tấn công chưa được tiết lộ. Nhưng theo quân đội Ukraine, đây là chiến dịch thành công thứ hai nhằm vào biên giới Nga kể từ sau cuộc tấn công ở tỉnh Kursk.

Phía Ukraine cũng đăng tải một đoạn video cho thấy quân đội nước này vượt qua các rào cản ở biên giới. Đơn vị tấn công của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga, và lập tức đụng độ với lực lượng địa phương.

(Nguồn: Pravda)

Mátxcơva chưa bình luận về thông tin này.

Nga tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine hơn 1.000 lần từ năm 2022

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine - Mykola Kolisnyk ngày 22/9 cho biết, từ tháng 10/2022, quân đội Nga đã thực hiện hơn 1.000 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định của hệ thống.

Chiến dịch sửa chữa vẫn đang tiếp tục, nhưng Ukraine chủ yếu tập trung khôi phục hoạt động của các cơ sở năng lượng có thể sửa chữa được.

Bình luận về tin đồn rằng Nga có kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân của Ukraine, ông Kolisnyk cho biết, các thông tin liên quan đã được chuyển cho đại diện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Nga phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự của Ukraine bằng vũ khí rẻ tiền

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một số đoạn video cho thấy các máy bay không người lái Lancet của nước này đã phá hủy hàng loạt thiết bị, vũ khí quân sự của Ukraine ở khu vực biên giới hai nước.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/9 công bố đoạn video và cho biết các đơn vị trinh sát thuộc nhóm lực lượng Sever phát hiện và phá hủy tổ hợp pháo tự hành 2S3 Akatsiya của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Zeleny Shlyakh.

Đoạn video cho thấy máy bay không người lái Lancet của Nga đã nhắm trúng tháp pháo khiến tổ hợp pháo tự hành 2S3 Akatsiya phát nổ ngay sau đó.

(Nguồn: RIA Novosti)

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục công bố video về việc phá hủy pháo kéo 105 mm L119 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine tại Petropavlovka thuộc Kharkiv. Theo bộ này, cuộc tấn công chính xác trên cũng được máy bay không người lái Lancet của Nga.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Tổng thống Zelensky tìm kiếm 'hòa bình công bằng' cho Ukraine trong chuyến thăm Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ hôm 22/9 để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi các đối tác giúp Kiev "đạt được một chiến thắng chung cho một nền hòa bình thực sự công bằng".

"Mùa thu năm nay sẽ quyết định tương lai của cuộc xung đột", ông Zelensky viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên đường đến Mỹ. (Ảnh: President.gov.ua)

Tổng thống Ukraine đã dừng chân tại quê hương của Tổng thống Mỹ Joe Biden - Scranton, Pennsylvania - để thăm một nhà máy sản xuất đạn dược mà ông cho biết đang tăng cường sản xuất đạn pháo 155 mm để hỗ trợ Ukraine.

"Chính tại những nơi như thế này, bạn thực sự có thể cảm nhận được rằng thế giới dân chủ có thể chiến thắng", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cùng với những bức ảnh ông cảm ơn các công nhân nhà máy.

Mối lo ngại của lãnh đạo Ukraine về tình trạng thiếu hụt đạn dược đã trở nên cấp bách hơn, khi Nga tăng cường tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine trước mùa đông.

Trong bài phát biểu hằng đêm, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi thứ có thể, bằng cách mua vũ khí và thông qua kênh ngoại giao, "để kêu gọi sự ủng hộ của các đối tác và buộc Nga phải bước tới hòa bình".

Ông Zelensky sau đó lên đường đến New York gặp lãnh đạo các quốc gia, tổ chức quốc tế và những người đứng đầu các công ty Mỹ để thảo luận về nhu cầu năng lượng của Ukraine.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra khi Mỹ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Ukraine. Dự kiến, gói viện trợ sẽ bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155 và 105 mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác.

Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẽ trình bày "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine với Tổng thống Mỹ Biden. Ông cũng dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Kamala Harris trong một cuộc họp riêng vào thứ Năm (26/9), và với các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Tổng thống Zelensky hy vọng có thể gặp ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump - người coi việc viện trợ cho Ukraine là lãng phí tiền bạc. Ông Trump nói rằng ông có thể gặp ông Zelensky trong tuần này, nhưng chưa có thông tin chính thức nào được công bố.

Không quân Nga tấn công gần 20 điểm triển khai lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công điểm triển khai lực lượng Ukraine ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk (Nga) và 13 khu định cư của tỉnh Sumy (Ukraine).

"Máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk", trích thông báo.

Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy.

Tỉnh Sumy thuộc Ukraine, giáp tỉnh Kursk thuộc Nga.

Tại Kursk, cụm quân phía bắc Nga đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Maryevka, Malaya Loknya và Bolshaya Obukhivka.

Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công loại bỏ các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino, Tolsty Lug, Malaya Loknya và Plekhovo.

"Máy bay, pháo binh, bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 ở 19 khu định cư của tỉnh Kursk", trích thông báo.

Ngoài ra, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga cũng đã tấn công khu vực triển khai của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41, lữ đoàn tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ 1004, 103, 110 và 116 của quân đội Ukraine gần 13 khu định cư ở tỉnh Sumy.

Tỉnh Sumy thuộc Ukraine, giáp tỉnh Kursk thuộc Nga.

Tại Kursk, cụm quân phía bắc Nga đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Maryevka, Malaya Loknya và Bolshaya Obukhivka.

Nhóm chiến đấu tiếp tục các hoạt động tấn công loại bỏ các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 22, 41, 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1 của quân đội Ukraine, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino, Tolsty Lug, Malaya Loknya và Plekhovo.

Theo Pravda, Tass, Kyiv Independent