Xúc động Lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc

TPO - Tối 27/10, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và cắt băng khánh thành công trình lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại TP. Sầm Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Dự lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh, thành bạn cùng đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc và đại diện Ban liên lạc học sinh miền Nam Trung ương.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Tại diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh nêu: Cách đây 70 năm, ngay sau Hiệp định Giơnevơ được ký kết, với tầm nhìn chiến lược, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại để lãnh đạo cuộc chiến đấu ở miền Nam và chuyển hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Ngày 25/9/1954 đã trở thành thời khắc lịch sử không thể nào quên: Con tàu đầu tiên đã rẽ sóng tiến vào cửa Lạch Hới - Sầm Sơn giữa tiếng reo mừng của hàng ngàn người dân Thanh Hóa, hân hoan chào đón những người con thân yêu của miền Nam ruột thịt.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

"Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, đặc biệt sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà; Thanh Hoá đã nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng, giai đoạn 2021 - 2023 tăng 9,69%; 9 tháng năm 2024 tăng 12,46%. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước. Thu ngân sách hằng năm luôn vượt dự toán; 9 tháng năm 2024, thu gần 47 ngàn tỷ đồng", Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh nêu.

Trước nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam và nhân dân Thanh Hóa, mong muốn xây dựng công trình lưu giữ những hình ảnh, hiện vật về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

Lễ cắt băng khánh thành công trình lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Biểu tượng "Con tàu tập kết" hoàn thành sau hai năm khởi công xây dựng

Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc, là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước khi đến Sầm Sơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: 70 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đã trở thành dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc, trong trái tim của biết bao thế hệ đồng bào và chiến sỹ hai miền Nam - Bắc; là bài học vô giá về “ý Đảng, lòng dân”; biểu tượng sáng ngời của tinh thần đại đoàn kết và khẳng định chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi ”.

Để phát huy sức mạnh của truyền thống lịch sử văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện tập kết ra Bắc, các tỉnh, thành trên cả nước, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, chung sức, đồng lòng, phát huy tối đa sức mạnh mỗi địa phương và tương trợ lẫn nhau vì một nước Việt Nam phát triển và hội nhập. Tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Quê Thanh - Nghĩa Bắc - Tình Nam” tái hiện hình ảnh đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024); những chuyến tàu tập kết ra Bắc, chiến sĩ miền Nam; sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ chiến, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước..

Chỉ trong 9 tháng (từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đón tiếp 47.346 cán bộ, bộ đội, 1.869 thương bệnh binh, 5.922 học sinh và 1.443 gia đình cán bộ miền Nam tập kết; và là địa phương đón số lượng đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam nhiều nhất cả nước.

“Thanh Hóa với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - 70 năm sâu nặng nghĩa tình”

25/10/2024