Vùng 'cam' lan rộng, quận Hai Bà Trưng dừng bán hàng tại chỗ

TPO - Sau khi quận Hai Bà Trưng đổi màu từ vàng sang cam (cấp độ 3, nguy cơ cao) từ 12h ngày 19/12, UBND quận đã điều chỉnh các biện pháp hành chính trên địa bàn. Theo đó, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về. 

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, các khu vực đông dân cư có số ca mắc tăng nhanh, UBND TP. Hà Nội đã đánh giá quận Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 3.

Từ 12h ngày 19/12, quận Hai Bà Trưng dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, học sinh lớp 12 các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tạm dừng đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến...

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trên địa bàn quận chỉ bán mang về. Hàng dài lái xe công nghệ đợi vận chuyển đồ ăn đi vào buổi trưa 20/12.

Các biển thông báo chỉ bán mang về kèm số điện thoại liên hệ... được treo trước các cửa hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các hàng quán trên địa bàn đã thực hiện nghiêm chỉ thị "chỉ bán hàng mang về".

Hàng loạt cửa hàng bán cà phê trên phố Triệu Việt Vương đều đóng sẵn chai phục vụ khách mua đem đi.

Khách xếp hàng đợi tại cửa hàng phở có tiếng trên phố Mai Hắc Đế.

Các cửa hàng tạp hoá đã lắp thêm màng chắn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời.