Tuyến đường hơn 4.300 tỷ ở Hải Phòng 'đắp chiếu' gần 15 năm

TPO - Dự án đường Hồ Đông - Lạch Tray (TP Hải Phòng), có mặt cắt rộng 100m, dài 5,7km được phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng từ năm 2007. Sau gần 15 năm, tuyến đường mơ ước này vẫn đắp chiếu.

Dự án đường Hồ Đông - Lạch Tray (TP Hải Phòng) có mặt cắt ngang đường 100m, dài 5,7km nối từ đường Liên Phường đến đường Đông Khê 2 được phê duyệt năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách.

Năm 2010, TP Hải Phòng cũng phê duyệt dự án đô thị 2 bên đường này với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV Thương mại phát triển đô thị làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 15 năm được phê duyệt, cả hai dự án này hiện vẫn "đắp chiếu".

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đến nay dự án đường Hồ Đông - Lạch Tray chỉ được thi công khoảng vài trăm mét đường nhựa, khu vực trước Viện KSND quận Ngô Quyền.

Tuyến đường này ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân thuộc địa phận quận Hải An và quận Ngô Quyền. Hai quận này đã nhiều lần triển khai giải phóng mặt bằng tuy nhiên, đến nay chỉ thực hiện được khoảng vài trăm mét chiều dài.

Do dự án không được triển khai, khu vực đã giải phóng mặt bằng và làm nền đường trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng.

Hằng ngày, nhiều người dân địa phương mang rác thải, phế liệu chất đống dọc bờ mương dẫn nước ven hồ Phương Lưu. Khi rác chất đống, nhiều người châm lửa đốt.

Nhiều khối bê tông được dựng trước lối vào khu vực đường đang thi công dở nhằm hạn chế xe tải đổ rác, phế thải.

Khu vực này "bất đắc dĩ" cũng trở thành sân tập lái xe, khu vui chơi, thể thao của người dân xung quanh.

Người dân địa phương cũng tận dụng một số khu đất nông nghiệp đã được thu hồi nhưng chưa sử dụng, làm đường để trồng rau.

Ông Thông (58 tuổi) cho biết, dự án treo gần 15 năm không triển khai. Đất ruộng bỏ hoang nên ông và một số hộ dân tận dụng trồng rau xanh phục vụ sinh hoạt gia đình.

Đây là dự án được người dân và cử tri tại Hải Phòng đặc biệt quan tâm. Nếu dự án tiếp tục được triển khai, tuyến đường Hồ Đông - Lạch Tray đi qua hồ Phương Lưu, hồ An biên, sẽ góp phần thay đổi diện mạo giao thông, cảnh quan đô thị quận Hải An và Ngô Quyền.

Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 9/12, các đại biểu liên tiếp chất vấn về dự án đường Hồ Đông - Lạch Tray 15 năm vẫn "đắp chiếu".

Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở KH&ĐT Hải Phòng trả lời "đây là câu hỏi khó". Theo ông Long, dự án kéo dài qua nhiều thời kỳ, luật đầu tư thay đổi. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư phát triển đô thị đang cổ phần hóa, không thể tiếp tục làm chủ đầu tư. Đặc biệt, dự án vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2019, TP Hải Phòng chuyển dự án về đầu tư công, giao đơn vị chức năng nghiên cứu đánh giá lại quy mô, mức đầu tư để xem xét đề xuất phương án thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, chưa có phương án được thông qua.