> Gần 1.000 vụ doanh nghiệp trốn thuế mỗi năm
> Xét xử vụ án trốn thuế tại Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2011, Quản đã chỉ đạo Phạm Thị Phương (Kế toán trưởng Cty) lập khống các hợp đồng môi giới thương mại, chứng từ và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống; chỉ đạo Nguyễn Thị Oanh (thủ quỹ Cty) ký hợp thức toàn bộ phiếu thu, chi tiền mặt, nhằm tăng chi phí quản lý, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo kết quả điều tra, tổng chi phí bị kê khống lên tới hơn 8,2 tỷ đồng, trong đó Cty của Quản bị cáo buộc trốn hơn 2 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Báo giấy