Trẻ em chơi đùa với chó rất tốt cho sức khỏe đường ruột sau này

TPO - Nghiên cứu từ Sinai Health và Đại học Toronto, Canada cho thấy việc tiếp xúc với chó trong thời thơ ấu có liên quan đến những thay đổi có lợi trong vi khuẩn đường ruột, tính thấm của ruột và các dấu ấn sinh học trong máu.

Trẻ em chơi đùa với chó khi còn nhỏ rất tốt cho sức khỏe đường ruột sau này.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Clinical Gastroenterology and Hepatology phát hiện ra rằng việc sống chung với chó từ 5 đến 15 tuổi có liên quan đến hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc bệnh Crohn.

Nghiên cứu này làm sáng tỏ cách các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự khởi phát của bệnh Crohn - một tình trạng viêm ruột - và có thể cung cấp thông tin cho các chiến lược phòng ngừa trong tương lai.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu do Kenneth Croitoru và Williams Turpin thuộc Trung tâm bệnh viêm ruột (IBD) thuộc Bệnh viện Mount Sinai đứng đầu đã tìm hiểu hàng chục yếu tố môi trường tác động đến khả năng mắc bệnh Crohn như một phần trong nỗ lực chung của họ nhằm có thể dự đoán những người có nguy cơ và có khả năng can thiệp sớm.

Croitoru, bác sĩ lâm sàng-nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Lunenfeld-Tanenbaum (LTRI), thuộc Sinai Health và là giáo sư y khoa và miễn dịch học tại Khoa Y Temerty của U of T, cho biết: "Việc dự đoán nguy cơ mắc bệnh của một người có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu ai là bạn của bạn để ngăn ngừa bệnh tật".

Croitoru lưu ý rằng, nghiên cứu không tiết lộ lý do tại sao sống với chó khiến một người ít có nguy cơ mắc bệnh Crohn hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, sống với một gia đình đông người cũng làm giảm khả năng mắc bệnh Crohn. Ngược lại, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, những người sống với chim có nhiều khả năng mắc bệnh hơn.

Do tình trạng viêm ở đường tiêu hóa, bệnh Crohn có thể gây ra hậu quả sâu rộng đối với sức khỏe và hạnh phúc nói chung. Tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em dưới 10 tuổi đã tăng gấp đôi kể từ năm 1995, trong khi chi phí hàng năm cho bệnh viêm ruột ở Canada ước tính là 5,4 tỷ đô la mỗi năm, theo Crohn's and Colitis Canada, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia.

Khả năng mắc bệnh Crohn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố di truyền, nhưng môi trường cũng đóng một vai trò, Croitoru, Chủ tịch nghiên cứu Canada về bệnh viêm ruột, cho biết. Chúng ta có thể thay đổi môi trường xung quanh và chế độ ăn uống để có thể ngăn ngừa bệnh tật.

Croitoru và nhóm của mình đang tiến hành nghiên cứu nhằm tìm ra và thử nghiệm các chiến lược phòng ngừa bằng cách bổ sung thực phẩm chức năng vào chế độ ăn uống để thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Theo MedicalXpress