Tổng thống Philippines không dự hội nghị cấp cao ASEAN

TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ không dự hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Jakarta vào cuối tuần này, phát ngôn viên của ông cho biết hôm nay.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Philippines sẽ đại diện cho ông Duterte và Tổng thống không tham dự vì yêu cầu của hội nghị là gặp gỡ trực tiếp, phát ngôn viên tổng thống Harry Roque cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ.

Ông Roque không nêu lý do vì sao ông Duterte không sang Indonesia dự sự kiện quan trọng lần này.

Tương tự, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 20/4 thông báo sẽ không dự hội nghị, mà người đại diện cho ông sẽ là Phó Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Don Pramudwinai.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch ASEAN 2021, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị từ ngày 23-24/4 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia.

Một trong những trọng tâm của cuộc gặp lần này dự kiến sẽ là cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar.

Tướng Min Augn Hlaing, Tư lệnh quân đội Myanmar, dự kiến sẽ tham gia hội nghị.

Theo Reuters