Tìm điện thoại, người đàn ông bị tàu lượn siêu tốc đâm chết

TPO - Ngày 13/8, tại khu vui chơi giải trí ở bang Ohio, Mỹ đã xảy ra tai nạn kinh hoàng, khiến một người tử vong tại chỗ.
Tàu Raptor có tốc độ tối đa 57 dặm/giờ

Theo NBC, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 17h ngày 13/8 tại khu vui chơi giải trí Cedar Point ở Sandusky, bang Ohio. Nạn nhân được xác định là James A Young II (45 tuổi) đến từ Đông Canton cũng thuộc bang này. 

Trợ lý cảnh sát trưởng Sandusky- Phil Frost cho biết, nạn nhân đã nhảy qua hàng rào chắn vào khu vực đường ray tàu cao tốc, nơi được mô tả là "khu vực cấm vào" để tìm chiếc điện thoại bị mất. Đúng lúc đó, tàu cao tốc Raptor lao đến.

"Vào khoảng 17h, một vị khách đã bước vào khu vực cấm, nơi tàu lượn siêu tốc Raptor đang hoạt động và bị tàu đâm trúng. Thật không may là ông đã qua đời. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông", Bryan Edwards- phát ngôn viên Cedar Point cho biết trong một thông báo.

Tàu Raptor đi vào hoạt động từ năm 1994, có tốc độ tối đa 57 dặm/giờ. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 6.000 khách có mặt tại Cedar Point.

Theo NBC