Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki tuyên bố rút lui

TPO - Ông Nuri al-Maliki đã tuyên bố rút lui dưới sức ép nặng nề từ trong nước và các quốc gia nước ngoài, gồm Mỹ.
Ông Nuri al-Maliki

Theo BBC, ông Maliki đã chính thức thông báo quyết định của mình trên truyền hình hôm 14/8. Trong bài phát biểu, ông Maliki nói, đưa ra quyết định trên để mở đường cho việc thành lập chính phủ mới, giảm căng thẳng chính trị ở Iraq.

Ông Maliki cũng cho biết, trong thời gian 8 năm tại nhiệm, đã dồn sức cho cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời tuyên bố không muốn để xảy ra cuộc xung đột mới khi cá nhân bị tấn công, cũng như không muốn trở thành nguyên nhân cho một cuộc đổ máu mới.

Người phát ngôn của ông Maliki cho biết, ông Maliki đã rút lại những cáo buộc nhằm vào Tổng thống Faud Masum, người mới đây đã chỉ định Phó chủ tịch Quốc hội Haider al-Abadi thành lập chính phủ mới.

Ông Abadi, một quan chức chính trị cao cấp của Iraq, từng có thời gian sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2003, chỉ trở về Iraq sau khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ.

Cố vấn An ninh Nhà Trắng, Susan Rice hôm nay đã lên tiếng ca ngợi quyết định của ông Nuri al-Maliki. Washington trước đó đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Faud Masum.

Theo BBC