Thông tin mới vụ hơn 200 con bò sữa chết bất thường ở Lâm Đồng

TPO - Chiều 11/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, việc tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục có ảnh hưởng nhất định đến việc bò sữa bị tiêu chảy dẫn đến chết. Đến thời điểm hiện tại, đã có 209 con bò bị chết sau khi tiêm.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, sau khi xuất hiện tình trạng bò sữa ở Lâm Đồng bị chết hàng loạt, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và tỉnh Lâm Đồng tổ chức rà soát, đánh giá lại các biện pháp khẩn cấp triển khai trước đó áp dụng phác đồ điều trị để sát thực tiễn và có hiệu lực, hiệu quả hơn.

Theo đó, giải pháp quan trọng nhất là đảm bảo an toàn sinh học cho đàn vật nuôi, đồng thời tổ chức phân loại đàn bò theo các cấp độ và sức khỏe của bò để có giải pháp điều trị, chăm sóc phù hợp. Ngoài ra, địa phương phải đảm bảo được vật tư bao gồm dịch truyền, thuốc bổ trợ, kháng sinh, hóa chất đối với từng đối tượng bò.

Đã có phác đồ điều trị

Thứ trưởng Tiến cho biết, tỉnh Lâm Đồng hiện có tổng đàn bò sữa vào khoảng 25.000 con, có năng suất sữa tương đối tốt so với cả nước. Số lượng bò tiêm vắc xin viêm da nổi cục của Công ty NAVETCO là khoảng 9.000 con, số bò bị bệnh sau tiêm khoảng 4.900 con. Trong đó, số bò bị chết tính đến ngày 11/8 là 209 con.

Hiện Bộ NN&PTNT và tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung toàn bộ nhân lực, phân công cụ thể, trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị chuyên môn để triển khai đồng bộ các giải pháp. Đối với vật tư phục vụ chữa trị, ngoài phần có sẵn của tỉnh, sẽ phải huy động thêm từ các chi cục thú y vùng và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp,…Tỉnh Lâm Đồng đã có những phân công rất cụ thể, đến từng hộ.

Theo Bộ NN&PTNT, đến chiều 11/8, đã có hơn 200 con bò sữa ở Lâm Đồng bị chết.

"Đến thời điểm này, cơ quan chuyên môn của tỉnh Lâm Đồng đã có phác đồ điều trị phù hợp. Sau khi áp dụng phác đồ điều trị mới đã có những chuyển biến tích cực ban đầu. Điều này sớm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tiêu chảy, duy trì đàn bò sữa ở Lâm Đồng", ông Tiến nói.

Đánh giá về việc ảnh hưởng của việc tiêm vắc xin viêm da nổi cục khiến bò bị tiêu chảy dẫn đến chết, Thứ trưởng Tiến cho biết, sau khi làm việc với các đơn vị, với địa phương, ông khẳng định, việc tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục có sự ảnh hưởng nhất định, vì vắc xin tiêm cho 9.000 con thì có 4.900 con bị.

Theo ông Tiến, vắc xin viêm da nổi cục đã được tiêm trên đàn bò ở nhiều địa phương và chủ yếu trên đàn bò vàng, có thể do sức đề kháng của đàn bò vàng tốt hơn nên khả năng miễn dịch rất tốt, trong khi đàn bò sữa lại xảy ra sự cố sau khi tiêm.

Tuy nhiên, để có thể kết luận chính xác nguyên nhân thì phải đợi đến khi có kết quả giải trình tự gen mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

"Hiện nay, quá trình xác định nguyên nhân được triển khai song song với phác đồ điều trị đưa ra từ tình hình thực tế. Sau khi có kết quả cụ thể, nếu phác đồ hiện tại chưa sát, sẽ tiếp tục có sự điều chỉnh. Việc phân tích, đánh giá nguyên nhân phải hết sức khách quan và rõ trách nhiệm của các bên để xử lý. Làm thế nào để bà con chăn nuôi yên tâm, có sự chia sẻ nhất định", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT thông tin thêm, hiện những trường hợp có bò chết sẽ được xác định để hỗ trợ. Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo một cách triệt để vấn đề này khi nguyên nhân được làm rõ.