Thiếu tá công an chết treo cổ trong phòng ngủ

Thiếu tá Duy chết ở tư thế treo cổ, trên cơ thể không có thương tích, ngoại lực tác động, chỉ có hai vết vằn ở hai bên cổ dưới hàm do dây treo cổ tác động vào.
Ảnh minh họa

Ngày 4/10, Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng thông tin, anh Nguyễn Thế Duy chết tại nhà riêng ở thôn Thống Nhất, xã Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng vào tối ngày 03/10.

Theo đó, khoảng 23h ngày 03/10, Công an huyện Kiến Thụy nhận được tin báo của gia đình về việc anh Nguyễn Thế Duy (SN 1979, ở thôn Thống Nhất, xã Minh Tân, Kiến Thụy, hiện là cán bộ Công an huyện Kiến Thụy) chết ở tư thế treo cổ. Công an huyện tổ chức lực lượng khẩn trương đưa anh Duy cấp cứu tại bệnh viện huyện Kiến Thụy nhưng anh Duy đã chết trước khi đến bệnh viện.

Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và hiện trường. Kết quả: anh Duy chết ở tư thế treo cổ, trên cơ thể không có thương tích, ngoại lực tác động, chỉ có hai vết vằn ở hai bên cổ dưới hàm do dây treo cổ tác động vào.

Hiện chính quyền địa phương xã Minh Tân, Công an huyện Kiến Thụy và gia đình tổ chức tang lễ cho anh Duy theo thông lệ của địa phương.

Trong khi đó tờ Lao Động cho biết, anh Duy hiện mang quân hàm thiếu tá, là Đội trưởng Đội tổng hợp – công an huyện Kiến Thụy. Khoảng 23h ngày 3/10, vợ thiếu tá Nguyễn Thế Duy vào phòng ngủ, đã phát hiện chồng mình chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, vợ chồng thiếu tá Duy có 1 con trai đang học lớp 2.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng/Lao Động