THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Israel cảnh báo Li-băng đối mặt với ‘sự hủy diệt’

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/10 đã cảnh báo người dân Li-băng rằng họ có thể phải đối mặt với "sự hủy diệt và đau khổ" giống như người Palestine ở Dải Gaza bị chiến tranh tàn phá nếu họ không "giải phóng" đất nước khỏi Hezbollah.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu hướng tới người dân Li-băng, Thủ tướng Netanyahu cho rằng: "Các bạn có cơ hội cứu Li-băng trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Dải Gaza.Tôi nói với các bạn, những người dân Li-băng: Hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể chấm dứt." Trong khi đó, Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ngày 8/10 cho biết 50 chiến binh và ít nhất 6 chỉ huy cấp cao trong hàng ngũ của Hezbollah đã thiệt mạng trong loạt không kích của IDF vào Li-băng trước đó một ngày.

Hezbollah bắn 3.000 quả tên lửa vào Israel trong nửa tháng. Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, kể từ khi không quân Israel bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh “Mũi tên phương Bắc” vào Li-băng ngày 23/9, Phong trào Hezbollah đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích với khoảng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, thông báo không đề cập số thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc tập kích của nhóm vũ trang Li-băng gây ra.

Nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tịch thu quần quân dụng trên tàu Nga, gửi cho Ukraine. RT hôm 8/10 đưa tin, giới chức Lithuania tịch thu 5 chiếc quần rằn ri trên một chuyến tàu hỏa chở khách từ vùng Kaliningrad (đi qua lãnh thổ Lithuania) đến Moscow. Những chiếc quần này sẽ được gửi sang Ukraine theo dạng “viện trợ quân sự”. Cơ quan Hải quan Lithuania cho hay, 5 chiếc quần rằn ri này nằm trong danh sách trừng phạt của EU và được thiết kế cho mục đích ngụy trang.

Israel tuyên bố Hezbollah không có người đứng đầu. Ngày 8/10, Israel tuyên bố lực lượng Hezbollah ở Li-băng hiện là một tổ chức không có người đứng đầu, khi nhân vật kế nhiệm thủ lĩnh Sayyed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel hủy chuyến thăm Mỹ. Ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Yoav Gallant đã hủy chuyến thăm Mỹ giữa lúc truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn thảo luận trước với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc hủy bỏ bất ngờ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran khi Israel cân nhắc các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần trước, cuộc tấn công thứ 2 trong năm nay nhằm vào Israel. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cho biết lý do Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant hủy chuyến thăm.

EU gia hạn trừng phạt thêm một năm đối với IS và Al-Qaeda. Ngày 8/10, Hội đồng châu Âu đã quyết định gia hạn các biện pháp hạn chế đối với hai tổ chức khủng bố là IS và Al-Qaeda cùng những cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến các tổ chức này thêm 1 năm, cho đến ngày 31/10/2025. Danh sách trừng phạt hiện áp dụng cho 15 cá nhân và 6 nhóm. Tất cả những người được chỉ định đều phải chịu lệnh đóng băng tài sản, trong khi những cá nhân này cũng bị cấm đi lại đến EU.

Hungary hoãn thông qua thỏa thuận về khoản vay khẩn cấp cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hungary Mihaly Varga cho biết nước này quyết định hoãn việc thông qua một thỏa thuận cuối cùng liên quan đến khoản vay khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD dành cho Ukraine, vốn được Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) nhất trí hồi tháng Sáu và Liên minh châu Âu (EU) tham gia hỗ trợ. Ông Varga cho hay Hungary muốn chờ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Triều Tiên khẳng định trở thành cường quốc hạt nhân. Triều Tiên sẽ tăng tốc trở thành siêu cường quân sự và không ngần ngại dùng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công. Đây là tuyên bố được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra mới đây.

Con trai của Osama bin Laden bị trục xuất khỏi Pháp. Ngày 8/10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau cho biết Pháp đã yêu cầu Omar bin Laden, con trai của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đã bị tiêu diệt Osama bin Laden, phải rời khỏi đất nước vì những bài đăng trên mạng xã hội. Bộ trưởng Retailleau cho biết Omar bin Laden đã sống tại tỉnh Orne ở Normandy với vợ là một công dân Anh. Lý do ông bị trục xuất là "đã đăng những bình luận ủng hộ khủng bố trên tài khoản mạng xã hội của mình vào năm 2023."

Indonesia cung cấp bữa ăn miễn phí cho 20 triệu học sinh. Indonesia dự kiến mở hàng nghìn bếp ăn trên cả nước vào năm 2025 trong bối cảnh chính phủ sắp tới, do Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto đứng đầu, khởi động chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD. Trong thông báo đưa ra ngày 8/10, ông Dadan Hindayana, người đứng đầu Cơ quan dinh dưỡng quốc gia, đồng thời là người điều hành chương trình bữa ăn miễn phí, cho biết trong giai đoạn đầu, các bữa ăn sẽ được trao cho khoảng 20 triệu học sinh, kể từ tháng 1/2025, với chi phí 71.000 tỷ rupiah (4,54 tỷ USD).

Anh áp trừng phạt mới chống Nga. Anh hôm 8/10 cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học chống lại Ukraine và công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào Lực lượng Phòng vệ hóa học và sinh học phóng xạ (RChBD) của Moscow. Động thái diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo RChBD, Trung tướng Igor Kirillov lên tiếng tố cáo các lực lượng Kiev đang chuẩn bị dàn dựng một vụ tập kích bằng vũ khí hóa học để đổ lỗi cho Nga.