THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc lên tiếng việc hàng nghìn người thương vong vì nổ máy nhắn tin ở Liban

TPO - Lầu Năm Góc đã lên tiếng sau khi hàng loạt máy nhắn tin ở Liban phát nổ khiến ít nhất 8 người chết và gần 3.000 người bị thương, trong đó có cả Đại sứ Iran tại Liban.
Ảnh minh họa: Reuters

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin hôm 17/9 tại Liban (Lebanon) khiến ít nhất 8 người chết và gần 3.000 người bị thương, đồng thời bày tỏ việc Washington tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng dọc biên giới Israel-Liban. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17/9, theo giờ địa phương, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Patrick Ryder nói: “Tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào để cung cấp về các báo cáo liên quan tới các vụ nổ máy nhắn tin (ở Liban). Tôi có thể nói với bạn, bạn biết đấy, theo hiểu biết của tôi, hoàn toàn không có sự tham gia của Mỹ vào việc này. Một lần nữa, đó là điều chúng tôi đang theo dõi”.

Loạt vụ nổ tại Liban khiến Đại sứ Iran bị thương. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Đại sứ nước này tại Beirut, ông Mojtaba Amani đã bị thương trong hàng loạt vụ nổ xảy ra với hàng trăm thiết bị liên lạc vô tuyến trên khắp lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ tình trạng sức khỏe của Đại sứ Amani cũng như liệu quan chức này vẫn đang được điều trị tại Liban hay đã được chuyển về Iran. Phản ứng của Iran với vụ việc cũng không được đề cập.

Các nước Hồi giáo bày tỏ tình đoàn kết với Liban. Ngay sau loạt nổ kinh hoàng khiến tại Liban hàng nghìn người thương vong, nhiều quốc gia A rập và Hồi giáo đã lên tiếng khẳng định tình đoàn kết với Liban. Trong khi đó, các nhóm vũ trang khu vực đe dọa sẽ mở các cuộc tấn công báo thù thảm khốc chống lại Israel.

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên ngày 18/9 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn theo hướng Đông Bắc. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các vụ phóng này vào lúc 6h50 sáng 18/9 theo giờ địa phương tại khu vực Kaechon ở tỉnh Nam Phyongan, phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tuy nhiên, tin không cho biết thêm chi tiết, bao gồm cả số tên lửa được phóng.

Nga nêu lý do tăng quy mô quân đội. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/9 cho biết, quyết định tăng quy mô quân đội Nga là do số lượng các mối đe dọa hiện hữu đối với nước Nga dọc theo biên giới. Theo ông Peskov, hiện Nga đang phải đối mặt với tình hình cực kỳ thù địch ở biên giới phía Tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía Đông.

Thụy Điển bổ sung 1,3 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng năm 2025. Ngày 17/9, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết nước này dự định tăng thêm 13 tỷ crown (1,3 tỷ USD) cho danh mục chi tiêu quốc phòng trong ngân sách quốc gia năm 2025, theo đó nâng tổng chi tiêu quốc phòng lên 138 tỷ USD.

Ông Donald Trump cùng các đối tác ra mắt mạng giao dịch tiền điện tử mới. Ngày 16/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các con trai và đối tác đã ra mắt một nền tảng tiền điện tử. Phiên giới thiệu nền tảng có tên gọi World Liberty Financial kéo dài 2 giờ, theo hình thức trực tuyến, nhưng được cho là chưa cung cấp thông tin cụ thể về dự án của gia đình ông Donald Trump, ngoài mô tả rằng nền tảng này cho phép mọi người mua "mã thông báo" kỹ thuật số và có thể tham gia bỏ phiếu về các quyết định của nền tảng.

Điện Kremlin chỉ trích Meta liên quan đến lệnh cấm truyền thông nhà nước Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov ngày 17/9 chỉ trích quyết định của Tập đoàn công nghệ và truyền thông Meta của Mỹ cấm các phương tiện truyền thông nhà nước Nga trên các ứng dụng của mình là không thể chấp nhận được. Ông Peskov nhấn mạnh Meta, chủ sở hữu các mạng xã hội Facebook và Instagram, đang tự làm mất uy tín của mình bằng việc cấm một số mạng truyền thông nhà nước Nga trên các nền tảng của mình và động thái của Meta đang làm phức tạp thêm triển vọng Moskva bình thường hóa quan hệ với tập đoàn này.

Nội các Thái Lan thông qua việc phát tiền cho hơn 14 triệu người. Nội các Thái Lan đã phê duyệt chương trình phát tiền cho hơn 14 triệu người dân nước này chi tiêu nhằm kích thích nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira chia sẻ tại cuộc họp báo sau họp Nội các ngày 17/9, cho biết nhóm được thụ hưởng bao gồm 12,4 triệu người sở hữu thẻ phúc lợi nhà nước và 2,15 triệu người khuyết tật. Bộ trưởng Pichai cho biết nguồn vốn cho khoản tiền này sẽ đến từ ngân sách bổ sung 122 tỷ baht và một phần ngân sách hàng năm cho năm tài khóa kết thúc vào tháng 9.