Thanh niên Hà Tĩnh tuyên truyền chống dịch COVID-19 bằng hình chibi ngộ nghĩnh

TPO - Gắn với công tác phòng dịch và ATGT, thanh niên ở Hà Tĩnh đã làm và ghép các hình “chibi” ngộ nghĩnh tại các ngã tư đèn đỏ nhằm tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Huyện Đoàn Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa hoàn thành mô hình tuyên truyền bằng hình “chibi” ngộ nghĩnh, bắt mắt nhằm tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trong thời gian qua, ngoài công tác tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn truyền thống, huyện Đoàn Hương Sơn đã triển khai thêm mô hình “chibi” gắn tại các điểm ngã tư đèn đỏ ở TT Phố Châu.

Những hình “chibi” được gắn nội dung tuyên truyền chống dịch COVID-19 cùng Luật ATGT.

  

Dù mới triển khai, nhưng mô hình ban đầu đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Đoàn thanh niên đang tổ chức gắn các hình “chibi” tại các điểm ngã tư đèn đỏ ở khu vực TT Phố Châu.

 

Việc làm này nhằm tăng hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đến người dân trên địa bàn.

 

Ngoài ra, trong thời gian qua, huyện Đoàn Hương Sơn đã làm nhiều hoạt động tích cực như làm kính chống giọt bắn phòng dịch COVID-19, tuyên truyền hướng dẫn khai báo y tế.

Đồng thời tham gia hỗ trợ phục vụ hậu cần tại cổng B, nơi cách ly khoảng 400 người từ nước ngoài trở về địa phương tránh dịch.
 

Huyện đoàn Hương Sơn đã chế tạo, lắp đặt buồng khử khuẩn tại các điểm khu vực cách ly.

Đoàn thanh niên xã Sơn Trung chuẩn bị những bữa cơm phục vụ cho những công dân cách ly trong khu tập trung cùng lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ.

Đoàn xã Kim Hoa cũng phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động được nhiều gia đình hoãn đám cưới để thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường phòng chống dịch.

Đoàn thanh niên Tân Mỹ Hà làm kính chắn tia bắn phòng chống dịch COVID-19.