Tạp chí khoa học của Trường Đại học Ngoại thương gia nhập Hệ thống chỉ mục trích dẫn Đông Nam Á

TPO - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương chính thức gia nhập Hệ thống chỉ mục trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI).

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương.

Năm 1969, để phục vụ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy, Trường Đại học Ngoại thương đã xuất bản tài liệu dịch “Những vấn đề Kinh tế ngoại thương”. Đây được coi là sản phẩm tiền thân của Tạp chí.

Năm 1990, trường xuất bản tài liệu “Sinh hoạt khoa học”.

Năm 1993, xuất bản “Nội san Những vấn đề kinh tế ngoại thương”.

Năm 2002, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại được xuất bản theo giấy phép hoạt động của Bộ Văn hóa - Thông tin và được phép xuất bản bằng tiếng Việt 6 kì/năm.

Năm 2009, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại được tính điểm trong Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế và Hội đồng Giáo sư ngành Luật học với mức điểm từ 0 – 0,5 điểm.

Năm 2011, Bộ Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho Tạp chí Kinh tế Đối ngoại là: ISSN 1859 – 4050.

Năm 2013, số tiếng Anh của tạp chí - External Economics Review được xuất bản và đã tăng kì lên 12 kì/năm (trong đó có 3 kì xuất bản bằng tiếng Anh).

Năm 2017, tạp chí được tính điểm công trình từ 0 - 0,75 trong Hội đồng Giáo sư Ngành Kinh tế. Cũng trong năm này, tạp chí đã tham gia vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu đầu tiên: Vietnam Citation Gateway (VCGate).

Năm 2019, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại đổi tên thành Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế và Tiếng Anh là Journal of International Economics and Management. Tạp chí xuất bản 9 kì/năm tiếng Việt và 3 kì/năm tiếng Anh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố tạp chí gia nhập ACI vừa được tổ chức, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc khẳng định tạp chí tiếng Anh Journal of International Economics and Management của nhà trường là tạp chí duy nhất trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam trong tổng số 12 tạp chí được gia nhập ACI năm 2024. Cho đến nay, Việt Nam mới có 31 tạp chí có tên trong ACI, trong đó có 4 tạp chí của khối kinh tế.

PGS. TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho rằng các tạp chí khoa học luôn mang trong mình sứ mệnh cao cả, đó là giới thiệu và lan tỏa những tri thức mới mẻ, những phát hiện đột phá đến với cộng đồng học thuật trong và ngoài nước. Xuất bản khoa học không chỉ đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại mà còn là nền tảng cho việc giảng dạy, nghiên cứu, hoạch định chính sách. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, sự phát triển không bền vững, và các cuộc cách mạng công nghệ mới.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến vượt bậc khi Tạp chí đã chính thức được ghi nhận là thành viên của ACI. Đây không chỉ là niềm tự hào của Tạp chí mà còn là một dấu mốc quan trọng cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo, biên tập viên, cộng tác viên, và toàn thể những người đã và đang đồng hành cùng nhà trường.