Tận thấy tuyến đường sắt cao thứ hai trên thế giới

Nằm trên dãy núi hùng vĩ ở châu Mỹ, Ferrocarril Central Andino là hệ thống đường sắt cao thứ hai trên hành tinh. Nó cũng nổi tiếng bởi những thành tựu kỹ thuật.

Ferrocarril Central Andino là hệ thống đường sắt nằm trên dãy núi Andes ở châu Mỹ.

Tuyến đường sắt bắt đầu từ thành phố cảng Callao - nơi có độ cao gần bằng mực nước biển, qua thủ đô Lima và đạt tới độ cao 4.818 m (vị trí cao nhất) ở đèo Anticona trên dãy núi Andes.

Khi tàu chạy tới thành phố mỏ La Oroya, hành khách sẽ thấy đường ray chia thành hai lộ trình: một đường dẫn tới Cerro de Passco, còn đường kia dẫn tới Huancayo và Huancavelica.

Trong hành trình trên tuyến đường ray, mọi đoàn tàu sẽ di chuyển qua 58 cầu, 69 đường hầm - bao gồm đường hầm tàu hỏa cao thứ hai trên hành tinh.

Bên trong một đường hầm.

"Tiểu địa ngục" (Little Hell) là tên của một trong những cầu nổi tiếng nhất trên lộ trình từ Lima tới La Oroya. Nó nằm trong một khe núi hẹp giữa hai đường hầm.

Đường ray của cầu "Tiểu địa ngục" hiện ra từ một đường hầm trên vách đá dựng đứng, qua cầu rồi ngay lập tức "tiến" vào một đường hầm khác trong vách đá. Sông Rio Rimac chảy bên dưới cầu và một đường cao tốc cũng gần đó.

Với chiều dài 62,78 m, "Tiểu địa ngục" nằm ở độ cao 3.300 m so với mực nước biển. Công ty Cầu đường Mỹ xây dựng nó vào năm 1908.

Các đoàn tàu chạy trên tuyến Ferrocarril Central Andino chủ yếu chở hàng hóa như xi măng, nhiên liệu, thực phẩm. Du khách cũng có thể tham quan cảnh vật hai bên tuyến nhờ vài chuyến tham quan mỗi tháng do các công ty du lịch tổ chức.

Theo Theo Zing