Taliban khoe chiến lợi phẩm sau khi chiếm sân bay Kunduz

TPO - Các tay súng Taliban đã chiếm giữ trụ sở quân đội Afghanistan tại sân bay Kunduz, thu giữ nhiều chiến lợi phẩm.
Hai tay súng Taliban đang đứng trước chiếc trực thăng vũ trang Mi-35.

Các quan chức chính phủ Afghanistan xác nhận lực lượng Taliban đã chiếm giữ trụ sở quân đội tại sân bay Kunduz.

Một quan chức Afghanistan cho biết "hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và các thành viên của lực lượng quân đội tại sân bay đã đầu hàng Taliban".

Hàng trăm binh sĩ, cảnh sát và các thành viên của lực lượng quân đội tại sân bay Kunduz đầu hàng Taliban.

Những hình ảnh chưa xác thực được cho là quay tại sân bay Kunduz sau khi Taliban chiếm giữ cho thấy các chiến lợi phẩm mà Taliban thu được bao gồm cả bao gồm chiếc trực thăng tấn công Mi-35 (phiên bản xuất khẩu của Mi-24V) trên đường băng.

Chiếc trực thăng tấn công Mi-35 (phiên bản xuất khẩu của Mi-24V) đã rơi vào tay phiến quân Taliban.

Cảnh quay khác cho thấy các tay súng Taliban thu giữ vũ khí từ các lực lượng quân đội Afghanistan.

Taliban đã chiếm thành phố chiến lược Kunduz, nằm ở đông bắc Afghanistan, vào ngày 8/8. Thành phố Kunduz là một trong 9 khu vực đô thị bị nhóm chiến binh chiếm giữ trong thời gian chưa đầy một tuần sau khi các lực lượng Mỹ và liên quân đang rút lui.

Các quan chức tình báo Mỹ phát biểu trước truyền thông Mỹ đã cảnh báo rằng "mọi thứ đang đi sai hướng" ở Afghanistan và Kabul có thể rơi vào tay Taliban trong vòng 6 đến 12 tháng kể từ khi các lực lượng Mỹ và NATO rời khỏi nước này.

Các nước láng giềng của Afghanistan đã tăng cường an ninh biên giới để đối phó với tình hình bất ổn leo thang ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/8 nhắc lại rằng ông "không hối hận" về quyết định rút lực lượng Mỹ ra khỏi Afghanistan sau gần 20 năm chiến tranh. Đồng thời, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby bày tỏ sự thất vọng về việc quân chính phủ Afghanistan liên tục rút lui khỏi các thành phố bất chấp nhiều lợi thế, bao gồm không quân, vũ khí hiện đại, huấn luyện của Mỹ và NATO, và quân số vượt trội.

Theo Sputnik