Tài xế bất chấp đón khách trước mặt CSGT ngày đầu nghỉ lễ 2/9

TPO - Chiều 30/8, hàng nghìn người dân rời Thủ đô Hà Nội về quê dịp Quốc khánh 2/9. Dù có cảnh sát, TTGT và công an địa phương tuần tra, lập chốt xử lý tuy nhiên nhiều tài xế ô tô vẫn bất chấp đón khách trên đường.

Chiều 30/8, sau giờ làm việc hàng nghìn người dân rời Thủ đô Hà Nội về quê bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khiên nhiều tuyến đường nội thành, vành đai cửa ngõ TP Hà Nội bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận của phóng viên, nút giao cuối Đại lộ Thăng Long dẫn vào vành đai 3 trên cao luông trong tình trạng ùn ứ, các phương tiện kẹt cứng, di chuyển khó khăn.
 
Trong khi đó, tại bến xe Mỹ Đình, người dân vội vã lên những chuyến xe về quê tỉnh Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh... 
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại nút giao Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, hàng trăm sinh viên, người lao động xếp hàng dọc đường đón ô tô khách về TP Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh Nam Định, Thái Bình...
Dù tại nút giao này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 - Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng TTGT và công an địa bàn lập chốt tuần tra, xử lý vi phạm tuy nhiên, tài xế nhiều hãng vận tải vẫn bất chấp dừng đón khách. Đáng chú ý, phụ lái nhà xe Anh Huy (tuyến TP Hà Nội - TP Hải Phòng) xuống dưới đường chào mời, đón khách lên ô tô.
Cảnh tấp nập người dân được ô tô khách Anh Huy và một xe khách đi tỉnh Hưng Yên đón.
Ngay sau đó, cảnh sát đã phát hiện, lập biên bản xử phạt tài xế nhà xe Anh Huy, nhà xe Ô Hô và  hà xe khác tuyến Hưng Yên về lỗi "dừng đỗ không đúng nơi quy định". Tài xế và phụ lái những xe này lập tức yêu cầu người dân lên vỉa hè để đối phó với cảnh sát.
Hàng trăm người phải đứng trên vỉa hè, khu vực hành lang Đại lộ Thăng Long, lối dẫn lên vành đai 3 trên cao.
Photo: ..
Việc đón khách của nhà xe khiến nút giao này luôn trong tình trạng lộn xộn, bát nháo và tái diễn cảnh ùn tắc.