Sau giao thừa, hàng nghìn người dân đi lễ xin lộc tại ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Bộ

TPO - Ngay sau thời khắc giao thừa, hàng nghìn người đã đi lễ chùa cầu phúc đầu năm. Ghi nhận của phóng viên ở ngôi chùa Đại Tòng Lâm, ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. 

Vừa bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, hàng trăm người đã đi lễ chùa cầu phúc cho người thân.

Chùa Đại Tòng Lâm toạ lạc tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chùa Đại Tòng Lâm Vũng Tàu được xây dựng vào năm 1964 với diện tích 54 hecta cực kì rộng lớn, được bao quanh bởi vô số cây xanh nên không khí rất thoáng đãng và mát mẻ

Đây là ngôi chùa được cho là lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Nơi này còn được gọi là “Vạn Phật Quang” vì có 10.000 tượng Phật ốp trên các vách điện được người dân từ khắp nơi quyên góp xây dựng nên.

Vừa bước sang năm mới mọi người đã đi chùa xin lộc đầu năm

Chùa có rất nhiều quần thể kiến trúc Phật giáo, trong đó nổi bật nhất là vườn tượng Cửu phẩm Cực lạc với 48 tượng Phật A Di Đà cao 3,3m, nặng 3,5 tấn. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm thấy khu tượng đài Tam Thánh Tây Phương với 3 pho tượng Phật là tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ tát, Bồ tát Đại Thế Chí. Những bức tượng thể hiện mong muốn và đạo đức mà con người muốn vươn tới.
Ngôi chùa còn sở hữu tượng đài đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn trên tòa sen và tượng Quan Thế Âm Bồ tát đứng trên đầu rồng có chiều cao lên đến 17m. Ngoài ra, trước chính diện điện thờ rộng hơn 4.000 m2 là bức tượng Phật Di Lặc được điêu khắc từ đá hoa cương nguyên khối. Bức tượng nặng 40 tấn, cao 5,1m và xác lập cho ngôi chùa thêm kỷ lục “Chùa có pho tượng Phật Di lặc nguyên khối bằng đá hoa cương lớn nhất Việt Nam.”

Bên trong chánh điện hàng trăm phật tử vào thắp hương cầu an

Phía bên ngoài người dân thập phương đến chùa ngày một đông hơn

Ngày 2/1/2006, chùa được công nhận là ngôi chùa có chính điện lớn nhất Việt Nam.
Mọi người đều đến đây để cầu nguyện vào mỗi dịp Lễ Tết. Vào thời điểm đặc biệt của mùa xuân, chùa sẽ được trang hoàng bởi hàng trăm loài hoa. Thời tiết đẹp để tận hưởng một cuộc hành trình cầu nguyện và những điều tốt lành sẽ đến với bạn trong cả năm
Để lên được chánh điện, du khách phải vượt 47 bậc đá. Sở dĩ có 47 bậc đá là vì đây là con số 47 là biểu tượng của thần linh, ẩn chứa sức mạnh, giúp con người vượt qua mọi khó khăn và thử thách.
Con số 47 cũng là số cân bằng âm dương, giúp con người có thêm bản lĩnh, vượt qua mọi nguy nan, khi khốn đốn đi qua, bình an sẽ đến. Vì vậy, ngôi chùa thu hút đông đảo khách thập phương đến cầu an dịp Tết.

Nhiều bạn trẻ cùng nhau đi lễ chùa đầu năm

49 tượng Phật Bà Quan Âm an tọa giữa đất trời

Họ mong một năm mới bình an và hạnh phúc