Sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp gần chục hộ dân TP.HCM

TPO - Gần chục hộ dân ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nhiều ngày qua khi mặt đường sát bờ sông bị sụt lún nặng, một số căn nhà bị nứt toác tường.
Vết nứt kéo dài hàng chục mét trên mặt đường.

Sáng 1/6, có mặt tại bờ kè kênh Rạch Tôm, xã Nhơn Đức, phóng viên ghi nhận vết nứt dài khoảng 50m kéo dài trên mặt đường dọc bờ kênh Rạch Tôm.

Một số nhà dân sát bờ kênh đã bị nứt toác tường, phải di dời khẩn cấp đi nơi khác. Nhiều vết nứt nham nhở kéo dài từ mặt đường vào nhà dân, đoạn sát bờ kênh mặt đường bị tụt xuống khoảng 10cm có nguy cơ sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Phần mặt đường sát bờ sông bị sụp xuống

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (có nhà bị ảnh hưởng) cho biết, vết nứt trên mặt đường trước nhà chị đã xuất hiện từ rất lâu. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày trước bất ngờ sụp xuống tạo thành vết nứt lớn và ngày càng lan rộng.

Nhiều vết nứt nham nhở trên mặt đường

Tương tự, anh Đỗ Đức Lợi cho biết, sau cơn mưa lớn vào chiều 30.5, mặt đường bắt đầu nứt lớn và lan rộng, chạy dài khiến nhiều người dân rất lo lắng. Một số hộ dân đã được chính quyền địa phương di dời đi nơi khác. Số hộ còn lại vẫn ở trong tình trạng lo lắng đến tính mạng.

Theo báo cáo của Ban quản lý đường thủy nội địa (Sở GTVT TPHCM), mặt đường phía bờ sông bị lún xuống khoảng 3-5 cm so với mặt đường phía nhà dân do ảnh hưởng của sụt lún. Khu vực bị ảnh hưởng khoảng 500 - 600 m2, bao gồm 7 căn nhà xây tường gạch, mái lợp ngói hoặc tôn.

Nhà dân bị nứt toác có nguy cơ sập bất cứ lúc nào

Gần chục hộ dân bị ảnh hưởng do vết nứt kéo dài