Rúng động cha dượng “hoả thiêu” con gái vì ăn vụng bánh

TPO - Một người cha dượng đã nhẫn tâm giết chết con gái 9 tuổi trước khi ném xác cô bé vào lò sưởi.
Bắt giữ hung thủ

Vụ việc xảy ra tại Verki (Nga) đã rung một hồi chuông báo động về nạn bạo hành trẻ em ở vùng này.

Theo đó, khi biết đứa con gái riêng của vợ ăn vụng một lát bánh ngọt của mình, người đàn ông giấu tên đã mất bình tĩnh và rất tức giận đến nỗi quật liên tiếp cơ thể cô bé vào tường cho đến chết. 

Tiếp đó, ông ta đưa cô bé về ngôi nhà cũ bỏ hoang của mình rồi châm lửa lò sưởi và ném xác vào. Ông ta đã phải quay trở lại ngôi nhà sau mỗi 2 tiếng để tiếp thêm gỗ vào lò sưởi nhằm tiêu huỷ toàn bộ xác bé gái.

Nơi cô bé 9 tuổi bị "hoả thiêu" 

  

Sau khi thẩm vấn, người đàn ông này đã thừa nhận toàn bộ hành vi "mất nhân tính" của mình.

Cảnh sát cho biết thêm cô bé 9 tuổi này thường xuyên bị tra tấn, bạo hành để mua vui cho bố mẹ.

HIện cảnh sát đã bắt giữ đôi vợ chồng và đợi ngày xét xử của toà án.