Rét run cầm cập, người dân vùng cao quấn chăn, đốt lửa sưởi ấm cho trâu bò

TPO - Những ngày qua nhiệt độ các tỉnh miền núi phía Bắc giảm sâu, rét đậm rét hại kéo dài, người dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu đã chủ động quấn áo, đốt lửa sưởi ấm cho trâu, bò vật nuôi.

Huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu) những ngày qua sương mù dày đặc vào đêm và sáng sớm khiến nhiệt độ giảm sâu, nhất là ở các xã biên giới phía Bắc của huyện. Ngay khi nắm bắt thông tin thời tiết rét đậm, rét hại, người dân đã chủ động lùa đàn trâu, bò đang chăn thả trên đồi về nhà.

Tương tự, huyện vùng cao biên giới Sìn Hồ nằm ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Những ngày qua, huyện Sìn Hồ sương mù bao trùm khắp các bản làng, nhiệt độ luôn ở mức dưới 7 độ C.

Gia đình chị Giàng Thị Pàng ở bản Hát Hơ, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ cho biết, trong mấy ngày trời rét, nhiệt độ giảm sâu, để bảo vệ gia súc của nhà, gia đình đã đưa trâu từ lán nương về nhốt tại nhà để phòng chống rét.

Gia đình chị Pàng ngoài việc dùng bạt quây kín nơi nhốt trâu, còn chủ động cắt cỏ, bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu.

Tại vùng cao huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi di chuyển đàn trâu, bò từ trong rừng về nhốt gần nhà để quản lý, chăm sóc thuận lợi.

Người dân chủ động quây chuồng, trại, đốt lửa sưởi ấm cho đàn trâu, bò.

Hay quấn chăn, quần áo cho trâu để chống rét.

Chủ động dự trữ đầy đủ thức ăn khô, tươi để cho đàn trâu, bò ăn trong chuồng tránh rét.
Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn 2 tỉnh Yên Bái và Lai Châu chưa có trường hợp gia súc bị chết do rét đậm, rét hại gây ra. Tại Lào Cai, cho đến hiện tại vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về hoa màu, vật nuôi. Tuy nhiên, thời tiết rét đậm rét hại kéo dài có thể có những thiệt hại phát sinh.