Ra mắt Trung tâm văn hoá, giáo dục Nhật tại VN

Trung tâm văn hoá, giáo dục Nhật Bản theo kế hoạch sẽ khai trương tháng 3/2008 ở phố Quang Trung (Hà Nội). Trung tâm sẽ tổ chức những hoạt động giao lưu văn hoá, dạy tiếng Nhật cho học sinh...
Làm bánh gạo - bánh truyền thống của Nhật tại xưởng làm bánh ở Saitama

Trong đó giáo dục tiếng Nhật là mảng hoạt động quan trọng, khi số người học tiếng Nhật trên thế giới ngày càng tăng, hiện là 2,35 triệu người; ở VN là 30.000 người (đứng thứ 9 trên thế giới).

Thành lập các trung tâm này tại các nước là một trong những hoạt động chính của Japan Foundation (thành lập năm 1972) với mục đích dành cho người nước ngoài nghiên cứu và trao đổi tri thức với Nhật.

Hiện đã có 19 trung tâm trên thế giới.

Phóng viên có hỏi ông Yu Kameoka - Trưởng phòng Hợp tác, trao đổi văn hoá quốc tế thuộc Tổng cục Văn hoá Nhật: "Giá trị văn hoá nào của Nhật được ưu tiên xuất khẩu nhất và giá trị nào đã lỗi thời?".

Ông Yu Kameoka không trả lời thẳng vào câu hỏi mà nói: "Chúng tôi có nhiều thành tựu trong việc bảo tồn di sản văn hoá mang tính biểu tượng của đất nước, Nhật Bản bảo tồn văn hoá vật thể và phi vật thể từ năm 1950. Những nghệ nhân tài hoa được coi là báu vật quốc gia, hiện có 100 loại hình văn hoá được bảo tồn.

Nếu những giá trị văn hoá không thể giữ được thì chúng tôi ghi nhận trở lại bằng hình ảnh. Chúng tôi cũng có những chuyên viên đảm nhiệm việc truyền bá văn hoá Nhật sang các nước, ví như họ có thể trình diễn kịch Nô ngay tại chỗ...

VN là đối tác ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản, phía Nhật có cử chuyên gia sang hỗ trợ VN như việc bảo tồn làng cổ Đường Lâm, phố cổ Hội An...

Về văn hoá thông tin: Quan hệ hợp tác trao đổi giữa VN và Nhật luôn được quan tâm, tăng cường và thúc đẩy. Nhật Bản thường xuyên cử chuyên gia đến VN, trợ giúp các dự án nghiên cứu bảo tồn tôn tạo các ngôi nhà ở dân gian truyền thống tiêu biểu ở cả ba miền. Hai bên đã lập Uỷ ban chuyên gia Việt - Nhật về bảo tồn Hoàng thành Thăng Long và họp phiên đầu tiên vào ngày 19/3/2007.

Hai bên cũng đã cử được nhiều đoàn sang thăm, làm việc, biểu diễn nghệ thuật, tham dự triển lãm, liên hoan phim, tổ chức lễ hội ở mỗi nước. Hai bên cũng đã họp diễn đàn giao lưu văn hoá Việt - Nhật tại Hà Nội, Huế, TPHCM vào cuối tháng 7, tháng 8/2007.

Văn hoá Nhật Bản với vẻ đẹp giản dị và thuần khiết dễ gần gũi và được người dân Việt tiếp nhận. Năm 2008 cùng với sự ra đời của trung tâm, là nhiều hoạt động khác như diễn đàn trao đổi văn hoá hai nước, lễ hội VN tại Nhật Bản, lễ hội âm nhạc Nhật Bản tại HN và TPHCM... và một số chương trình khác nhằm tăng cường mối giao lưu văn hoá Việt - Nhật.

Theo Việt Văn
Lao động