Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan xuất hiện giữa lúc biểu tình lan rộng

TPO - Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun và Hoàng hậu Suthida tham gia lễ khánh thành ga tàu điện ngầm mới ở thủ đô Bangkok hôm thứ Bảy.

Theo Daily Mail, Quốc vương cùng Hoàng hậu hôm 14/11 tham gia lễ khánh thành ga tàu điện ngầm ở ngoại ô thủ đô Bangkok.

Sau lễ khánh thành, Quốc vương, Hoàng hậu cùng đoàn tùy tùng đã trải nghiệm một chuyến tàu điện ngầm dài 12 phút.

Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng, vì diễn ra trong bối cảnh các buộc biểu tình nổ ra trên khắp Thái Lan.

Cũng trong ngày 14/11, hàng ngàn người đã tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ tại thủ đô Bangkok, yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-ocha từ chức, đồng thời kêu gọi cải cách quyền lực của hoàng gia – vốn được coi là điều cấm kị.

Trong khi đó, hàng ngàn người khác ủng hộ hoàng gia cũng xuống đường để bày tỏ sự ủng hộ đối với Quốc vương.

Hoàng gia Thái Lan không đưa ra bình luận kể từ khi biểu tình bùng phát. Nhưng Quốc vương Vajiralongkorn tuần trước nói rằng người biểu tình vẫn được yêu quý và Thái Lan là “vùng đất của sự thỏa hiệp”.

Chính quyền Thái Lan đã triển khai 8.000 cảnh sát để kiểm soát các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy. Trước đó một tuần, cảnh sát đã buộc phải sử dụng vòi rồng để khống chế người biểu tình.

Theo Theo Daily Mail