Phát hiện đầu mối dùng súng cướp tiệm vàng?

TP -  Lúc 20 giờ ngày 4/8, lực lượng trinh sát đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA TPHCM đã bắt một đối tượng đang giấu trong người khẩu súng ngắn K54 với 8 viên đạn.
Đối tượng Phan Đình Hoàn

Đối tượng bị bắt tại quán cà phê Ký Ức (đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) có tên Phan Đình Hoàn (SN 1954, thường trú tại phường 4, quận 6 TPHCM).

Sau khi bị bắt giữ, Hoàn được áp giải về nơi tạm trú mới ở  ấp Bình Can 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để thực hiện việc khám xét.

Kết quả, cơ quan điều tra thu giữ thêm 33 viên đạn, một hộp tiếp đạn dùng cho súng K54; một viên đạn loại súng cabin. Tất cả tang vật này được Hoàn giấu trong chiếc valy.

Hoàn vốn là một quân nhân của Quân chủng Phòng không. Năm 1981, y xuất ngũ trở về  quê nhà ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và có vợ , 4 đứa con.

Đến năm 1989, sau biến cố của gia đình, Hoàn bỏ vợ con ở quê vào Nam. Sau đó, Hoàn cưới người vợ thứ hai.

Thời gian gần đây, người ta thấy Hoàn mở tiệm bán phở ven đường quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Tuy nhiên, quán của Hoàn chỉ thấy treo biển, đặt chiếc xe bán phở tượng trưng chứ không có khách vào ăn, và thỉnh thoảng người ta thấy vài đối tượng lạ mặt thoáng ghé qua rồi lại đi.

Dấu hiệu bất thường của chủ nhân tiệm phở này đã không qua mắt được quần chúng.

Trong quá trình xác minh cơ quan điều tra xác định, thực tế số vũ khí mà Hoàn sở hữu đến 3 cây súng.

Tang vật mà PC14 TPHCM thu giữ

Mặt khác, Hoàn cũng có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng trong băng nhóm giang hồ phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Vì thế việc CA TPHCM bắt giữ Phan Đình Hoàn được xem là một trong những đầu mối quan trọng cho việc phá án các vụ cướp có sử dụng vũ khí kinh hoàng trong thời gian qua tại TPHCM.