Nhìn gần khó báu của vương quốc cổ Mercia

Các chuyên gia khảo cổ Anh mới phát hiện nhiều cổ vật giá trị trong kho báu Staffordshire. Đây là kho báu giá trị thời Anglo-Saxon và cũng là kho báu lớn nhất có niên đại từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 8. Chúng có thể thuộc về Hoàng gia Saxon của Vương quốc cổ Mercia.

Kho báu có thể thuộc về Hoàng gia Saxon của Vương quốc cổ Mercia.

Trong số những cổ vật giá trị mới được phát hiện, nổi bật là chiếc mũ giáp bằng bạc vô cùng quý hiếm. Chiếc mũ này được làm từ 1.500 lá bạc mỏng vô cùng tinh xảo. Các chuyên gia suy đoán, chiếc mũ này thuộc về một nhân vật quan trọng và có thể là vua nước Anh.

Tuy nhiên, chiếc mũ giáp này chưa hoàn thành. Nó được cho là được chế tạo dành cho "chiến binh lỗi lạc" hồi thế kỷ 7. Những chiếc mũ giáp thời Anglo-Saxon là những cổ vật cực hiếm tại Anh. Các chuyên gia mới chỉ tìm thấy năm chiếc loại này.

Bên cạnh chiếc mỹ giáp, các chuyên gia còn khá ấn tượng với một chuôi kiếm được chế tác tinh xảo. Phần chuôi kiếm này được nạm vàng, bạc, ngọc hồng lựu, thủy tinh...

Một số cổ vật khác được chạm khắc hình chim chóc, động vật hay các sinh vật thần thoại.

Các chuyên gia đã phát hiện hơn 70 chuôi kiếm nhưng không đặc sắc bằng chuôi kiếm mới phát hiện.

Kho báu Staffordshire được thợ săn kho báu Terry Herbert vô tình phát hiện tại Hammerwich, Staffordshire, Anh tháng 7/2009. Đến tháng 11/2012, các chuyên gia lại tìm thấy một phần kho báu khác nằm trong kho báu Staffordshire.

Năm 2014, các chuyên gia đã kiểm tra, phân tích và nghiên cứu 40.000 cổ vật có từ thời Anglo-Saxon để làm sáng tỏ phần nào cuộc sống của người dân thời đó.

Thông qua những cổ vật này, các chuyên gia biết được tay nghề của thợ kim hoàn từ thời Anglo-Saxon.

Thợ kim hoàn hồi thế kỷ 7 - 8 đã chế tác những món đồ trang sức vô cùng tinh xảo và đẹp mắt khi sử dụng nhiều loại đá quý kết hợp như ngọc hồng lựu.

Theo Theo Kiến Thức