Nhà 'chuồng cọp' giữa Thủ đô
> Khách hàng chuộng dự án đúng tiến độ
> Phá băng bất động sản: Muộn còn hơn không
Bất chấp mối nguy hiểm đã được cảnh báo, những “chuồng cọp” vẫn mọc lên tua tủa như một phong trào tại các chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.
Hàng trăm căn hộ thuộc các chung cư hay tập thể xây dựng từ những năm 1980 ở Hà Nội lâm vào tình trạng quá tải đã quen thuộc với bất cứ ai sinh sống và làm việc ở thủ đô. Theo Bộ Xây dựng, thủ đô hiện có hơn 70 chung cư được đánh giá trong diện nguy hiểm, buộc người dân phải di dời.
Các khu tập thể tập trung chủ yếu ở các khu Thanh Xuân Bắc, Thành Công, Kim Ngưu, Kim Liên. Những căn hộ trong các khu chung cư này thường có diện tích nhỏ. Khi nhu cầu về diện tích sinh hoạt đang đang ngày một tăng, người dân lại cơi nới thêm những "chuồng cọp" để sinh sống. Chúng thường có diện tích từ 10 – 12m2.
Theo các chuyên gia kiến trúc, việc lắp đặt "chuồng cọp" trên ban công sẽ gây nguy hiểm cho các hộ bên dưới, làm phá vỡ kiến trúc của tòa nhà. Thậm chí, tòa nhà bị sửa chữa, đeo thêm lồng sắt còn gây biến dạng kết cấu, ảnh hưởng chất lượng công trình.
Theo Infonet